Hội đồng Giám mục Mêhicô

chào mừng phán quyết của Tối cao pháp viện

 

Hội đồng Giám mục Mêhicô chào mừng phán quyết của Tối cao pháp viện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Veracruz (RVA News 03-08-2020) - Hội đồng Giám mục Mêhicô chào mừng phán quyết của Tối cao Pháp viện nước này, bác bỏ đề nghị cho phá thai.

Hôm 29 tháng 7 năm 2020, với bốn phiếu thuận và một phiếu chống, Tối cao Pháp viện Mêhicô đã bác bỏ phán quyết của tòa án bang Veracruz, yêu cầu nghị viện bang này cải tổ hình luật để cho phép phá thai trong vòng 12 tuần lễ đầu tiên.

Thẩm phán Norma Pino là người đã bỏ phiếu chống phán quyết vừa nói của tòa án bang Veracruz, đã nói rằng tòa án của bang này không thể truyền cho một ngành khác của chính quyền, cụ thể là nghị viện bang Veracruz phải làm luật cho phá thai. Tòa án không thể thay thế ngành lập pháp để làm luật.

Hội đồng Giám mục Mêhicô chào mừng quyết định của Tòa án Tối cao và truyền đi sứ điệp ngắn, nói rằng: "Hôm nay, tại Mêhicô, một nền văn hóa sự sống đã chiến thắng. Cám ơn mỗi người trong anh chị em đã cầu nguyện và lên tiếng. Ước gì sự sống chiến thắng!"

Trong một tuyên ngôn ngày 24 tháng 7 năm 2020, các giám mục Mêhicô đã kêu gọi tất cả các tín hữu Công giáo và mọi công dân hãy chung nỗ lực để phẩm giá mỗi người được quí chuộng và để chúng ta vượt qua những thách đố quan trọng chúng ta đang phải đương đầu trong thời kỳ hiện nay".

Hiện nay tại Mêhicô chỉ có vùng thủ đô, tức là thành phố Mêhicô, và bang Oaxaca có luật không trừng phạt người phá thai, tuy rằng các biện pháp đề nghị không trừng phạt phá thai cũng đã được đề ra và bị bác bỏ tại nhiều bang hồi năm 2019. Chính quyền liên bang Mêhicô cũng không có chung một lập trường về vấn đề phá thai.

Trong một văn kiện về sự sống, công bố ngày 16 tháng 7 năm 2020, Hội đồng Giám mục Mêhicô viết: "Chúng tôi tố cáo mọi mưu toan - công khai hoặc ngấm ngầm, trực tiếp hoặc tinh vi - để biện minh cho phá thai hoặc loại bỏ sự bảo vệ trẻ em trước khi sinh ra". Các giám mục cũng tố giác nền văn hóa chết chóc tại Mêhicô: trong sáu tháng đầu năm 2020, tại nước này xảy ra nhiều vụ giết người nhất, trong khi đó đại dịch Covid-19 đã làm cho hơn 43,000 người Mêhicô bị thiệt mạng.

(CNA 30-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page