Hạn chế số người dự lễ

vì số người nhiễm coronavirus tại Bỉ lại gia tăng

 

Hạn chế số người dự lễ vì số người nhiễm coronavirus tại Bỉ lại gia tăng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brussels (RVA News 30-07-2020) - Từ ngày 29 tháng 7 năm 2020, số người được dự lễ ở nhà thờ tại Bỉ lại bị giới hạn, tối đa là 100 người, vì số người bị lây nhiễm lại gia tăng.

Hôm 28 tháng 7 năm 2020, bà thủ tướng Sophie Wilmes của Bỉ, lại ấn định các biện pháp ngặt nghèo hơn để chống coronavirus: trong đó có qui định rằng cho tới cuối tháng Tám năm 2020, những không gian khép kín chỉ được nhận tối đa 100 người, phải giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang. Qui luật này cũng được áp dụng cho các cộng đoàn tôn giáo.

Trước đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, tại Bỉ, các không gian khép kín được phép đón nhận tối đa 200 người.

Trong khoảng thời gian từ 18 đến 24 tháng 7 năm 2020, mỗi ngày tại Bỉ có thêm 311 ca nhiễm mới và hôm 27 tháng 7 năm 2020, con số này tăng lên 400.

Hiện thời, tại Vương quốc Bỉ có hơn 66,500 người bị nhiễm coronavirus và gần 9,000 người thiệt mạng.

Tại Hong Kong, đợt dịch thứ ba lại bộc phát khiến Ðức Hồng y Gioan Thang Hán, Giám quản Tông tòa giáo phận, đã hủy bỏ mọi thánh lễ công cộng cho đến khi có lệnh mới.

Hôm thứ Hai 27 tháng 7 năm 2020, Tòa giám mục Hong Kong công bố thông cáo trên đây trước tình trạng tình hình đại dịch Covid-19 trầm trọng thêm trong hai tuần qua, khiến chính phủ có thể sẽ công bố các biện pháp xiết chặt hơn để chống dịch.

Ngoài biện pháp ngưng cử hành thánh lễ công cộng, giáo phận Hong Kong ấn định số người tối đa được dự lễ cưới là 20 người. Lễ an táng được cử hành và không bị giới hạn số người tham dự. Các nhà thờ và nhà nguyện tiếp tục được mở cửa để các tín hữu đến cầu nguyện riêng và viếng Mình Thánh Chúa.

(Vatican News 28-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page