Ðức Hồng y Kasper bênh vực

huấn thị của Bộ giáo sĩ về giáo xứ

 

Ðức Hồng y Kasper bênh vực huấn thị của Bộ giáo sĩ về giáo xứ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koeln (RVA News 29-07-2020) - Ðức Hồng y Walter Kasper, người Ðức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, bênh vực huấn thị mới của Bộ giáo sĩ về các giáo xứ.

Huấn thị của Bộ giáo sĩ tái khẳng định chỉ có linh mục mới có thể làm cha sở điều khiển cộng đoàn, trong khi xu hướng hiện nay tại nhiều giáo phận ở Ðức là bổ nhiệm giáo dân coi xứ, và cho rằng huấn thị của Bộ giáo sĩ là cổ võ một thứ "tân giáo sĩ trị độc đoán".

Trong bài bình luận, được đài phát thanh Domradio ở thành phố Koeln, truyền đi hôm 27 tháng 7 năm 2020, Ðức Hồng y Kasper, năm nay 87 tuổi (1933), nhận xét rằng "Những phê bình ở Ðức hoàn toàn cố tình không biết tới quan tâm thực sự của huấn Thị, một sự hoán cải mục vụ để tiến tới một nền mục vụ thừa sai".

Ðức Hồng y Kasper đề cao huấn thị của Bộ giáo sĩ về những trình bày liên quan đến vị thế của cha sở, đồng thời Ðức Hồng y nhận xét rằng "Những tranh luận liên tục về luật độc thân linh mục, về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ và ê-kíp điều khiển giáo xứ tại Ðức, đã tạo nên tâm trạng bấp bênh, thiếu chắc chắn. Ðó cũng là điều đưa tới tình trạng thiếu linh mục tại Ðức. Hơn nữa, huấn thị của Tòa Thánh cũng buộc các giám mục phải theo các tiêu chuẩn rõ ràng, khi muốn cải tổ cơ cấu của các giáo xứ. Người ta không thể nói huấn thị muốn một "thứ tân giáo sĩ trị độc đoán."

Ðức Hồng y Kasper, bị nhiều người coi là thuộc hàng "cấp tiến". Ngài phê bình việc công bố huấn thị của Bộ giáo sĩ không có sự thảo luận với các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục trước đó. Ðức Hồng y nói: "Giả sử có cuộc thảo luận trước thì sẽ bớt gây ra vấn đề và sẽ phù hợp hơn với ý tưởng về công nghị tính của Ðức Giáo hoàng... Trong phần hai của huấn thị, tôi muốn có một ngôn ngữ tích cực hơn, khích lệ hơn, và đề cao giá trị nhiều hơn về sự dấn thân của giáo dân và phụ nữ".

(KNA 27-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page