152 giám mục Brazil

trách cứ tổng thống Bolsonaro

 

152 giám mục Brazil trách cứ tổng thống Bolsonaro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brasilia (RVA News 29-07-2020) - 152 giám mục tại Brazil đã ký vào thư ngỏ trách cứ tổng thống Jair Messias Bolsonaro và chính phủ của ông bất lực trong việc khắc phục cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trong số các giám mục ký tên vào "Lá thư gửi Dân Chúa", có Ðức Hồng y Claudio Hummes, 85 tuổi, dòng Phanxicô, nguyên Tổng giám mục giáo phận São Paulo.

Brazil đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng vì đại dịch, với những hậu quả nặng nhất trong lịch sử về mặt xã hội. Theo các giám mục, cuộc khủng hoảng hiện nay là một "cuồng phong" mà phần lớn là do tổng thống Bolsonaro gây ra. Brazil đã trở thành một xã hội bất bình đẳng, bất công và đầy bạo lực. Thực tại này không thể để cho một ai dửng dưng. Chính phủ bất động, để cho những kẻ đốn cây rừng, những kẻ khai thác vàng, giới lãnh đạo nông nghiệp và kinh tế tân tự do gây ra những vết thương trầm trọng cho những người nghèo nhất.

Thêm vào đó là chính sách xử lý của chính phủ đối với đại dịch Covid-19. Lá thư của các giám mục có đoạn viết: "Chúng tôi phải chứng kiến những diễn văn phản khoa học, coi sự kiện hàng ngàn người chết vì dịch là điều bình thường, như thể đó là một sự ngẫu nhiên hoặc do sự trừng phạt của Thiên Chúa". Cũng vậy, chính phủ tỏ ra dửng dưng đối với những xáo trộn kinh tế và xã hội. Họ chỉ quan tâm chiếm giữ quyền hành.

Theo con số mới nhất, tính đến ngày 27 tháng 7 năm 2020, Brazil có hơn hai triệu 443 ngàn người bị lây coronavirus và hơn 87,700 người chết. Tổng thống Bolsonaro đã mô tả coronavirus như một thứ cảm cúm nhẹ và coi những biện pháp chống dịch này là "cuồng loạn". Theo các giám mục, những diễn văn như thế không dựa trên các nguyên tắc luân lý đạo đức.

Ngoài ra, những cải tổ kinh tế do chính phủ Brazil đề xướng đưa tới chủ nghĩa tân tự do, chỉ mưu lợi cho một số nhóm nhỏ quyền lực và gây thiệt hại cho đại đa số dân chúng. Chính sách kinh tế này giết người, chỉ cố gắng đạt lợi nhuận bằng mọi giá, như Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã tố giác.

Lá thư của 152 giám mục Brazil cũng có đoạn viết: "Ðiều làm cho chúng tôi ngỡ ngàng, là thái độ đố kỵ của chính phủ đối với giáo dục, văn hóa, hệ thống y tế và ngoại giao. Chính phủ coi giáo dục và văn hóa như đối thủ của mình, và đồng thời cũng loại bỏ tự do báo chí và ngôn luận. Ngoài ra, chính phủ cũng lợi dụng tôn giáo để gieo rắc oán ghét và chia rẽ xã hội".

Hội đồng Giám mục Brazil có khoảng 400 giám mục và đứng thứ hai trên thế giới, sau Italia.

(KNA 26-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page