Các vị lãnh đạo Công giáo Liban

bênh vực trung lập

 

Các vị lãnh đạo Công giáo Liban bênh vực trung lập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dimane (RVA News 27-07-2020) - Ba vị thượng phụ Công giáo tại Liban đã nhóm họp tại tòa Thượng phụ Công giáo Maronite, ở Dimane, hôm 23 tháng 7 năm 2020, và đã đồng thanh bênh vực đặc tính trung lập của Liban, giữa các nước Trung Ðông đang cạnh tranh nhau.

Tham dự cuộc họp thượng đỉnh này, có Ðức Thượng phụ Youssef Absi của Công giáo Hy Lạp, Ðức Ignace Youssef III Younan của Công giáo Siriac và Ðức Grégoire Bedros của Giáo hội Công giáo Armeni. Ngoài ra, có Ðức giám mục Chahé Panossiam và Makarios Achkarian, Ðại diện Ðức Thượng phụ Aram I. Khóa họp bàn về đề nghị quy chế trung lập do Ðức Thượng phụ Công giáo Maronite đề xướng, cũng như về cuộc khủng hoảng xã hội của Liban và sự phân phối đồ cứu trợ của Công giáo, vấn đề người trẻ và công ăn việc làm. Sau cùng là sự trợ giúp của cộng đồng Công giáo Maronite hải ngoại để giúp ngăn chặn làn sóng xuất cư khỏi Liban.

Ðức Hồng y Becharai Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite, đặc biệt cổ võ sự trung lập của Liban, không đứng về phe nào, đặc biệt là phe Hezbollah thân Iran. Liban phải dấn thân trong đường hướng không liên kết, không chấp nhận sự bảo hộ, hoặc đặc ân từ nước nào, dù là Ðông hay Tây Phương, nhưng duy trì chủ quyền quốc gia, tự do và hoàn toàn độc lập.

Các đại biểu Quốc hội theo Hồi giáo Shiite tại Liban, liên kết chặt chẽ với chế độ của tổng thống Bashar al-Assad tại Siria, với sự hỗ trợ của Iran, xung đột với phần lớn các nước theo Hồi giáo Sunnit tại Vùng Vịnh. Lực lượng Hezhollah bị Hoa Kỳ liệt vào số các tổ chức khủng bố.

Trong tuyên ngôn được các vị lãnh đạo tôn giáo tại khóa họp chấp nhận, có đoạn khẳng định rằng: "Sự trung lập của Liban là một dự phóng hòa bình, không chiến tranh, một dự án hòa hợp chứ không xung đột. Liban không thể là con tin của các cuộc xung đột và các dự án đến từ nước ngoài. Nay đã đến lúc loại bỏ mọi sự thoái hóa và suy sụp cũng như các cuộc khủng hoảng kế tiếp nhau xảy ra tại Liban. Tất cả chúng ta ủng hộ Liban và Liban ủng hộ tất cả chúng ta".

Hiện diện trong cuộc công bố tuyên ngôn chung của các vị lãnh đạo Công giáo, cũng có ngoại trưởng Liban.

Tình hình chính trị tại Liban đặc biệt trở nên rối ren hơn, từ sau các cuộc biểu tỉnh ồ ạt của dân chúng từ tháng 10 năm 2019, kêu gọi nhóm Hezbollah từ bỏ quyền bính sau những năm quản trị kém và tham nhũng trong chính quyền.

(L'Orient Le Jour 24-7-2020, CNA 24-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page