Quỹ các Hội Giáo hoàng truyền giáo

giúp các cộng đoàn

 

Quỹ các Hội Giáo hoàng truyền giáo giúp các cộng đoàn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-07-2020) - Quỹ các Hội Giáo hoàng truyền giáo, do Ðức Thánh cha Phanxicô thành lập, tiếp tục giúp đỡ các cộng đoàn, tu viện, giáo xứ ở Phi châu và Mỹ Latinh bị thương tổn vì đại dịch Covid-19.

Trong bản tin ngày 21 tháng 7 năm 2020, hãng tin Fides của Bộ truyền giáo cho biết đan viện Maria Nữ Vương thuộc thánh Clara, với 31 nữ tu ở Lilongwe bên Malawi, Nam Phi, vốn sống nhờ những tiền dâng cúng bé nhỏ của các tín hữu, nay đang gặp khó khăn vì đại dịch. Quỹ các Hội Giáo hoàng đã trợ giúp khẩn cấp cho các nữ tu trong tình cảnh kinh tế eo hẹp hiện nay.

Giáo phận Kwito-Bié ở Angola, vẫn thường giúp đỡ người nghèo, nhưng tình trạng do đại dịch gây ra hiện thời, khiến cho giáo phận không thể tiếp tục công tác bác ái này cho các giáo xứ và các giáo điểm truyền giáo. Quỹ các Hội Giáo hoàng truyền giáo đã gửi tài trợ để nâng đỡ Radio Ecclesia, Ðài phát thanh của giáo phận, như phương tiện quan trọng để đảm bảo sự thông tin và linh hoạt tinh thần trong thời kỳ bị cô lập hiện nay.

Tại Camerun, Tổng giáo phận Yaoundé, bao trùm vùng thủ đô, và cũng là ngã tư qua lại của nhiều người, biến miền này thành nơi dễ bị coronavirus tấn công. Những cố gắng do các tổ chức y tế của giáo phận nhắm phòng ngừa lan lây virus bị giới hạn và không thể đáp ứng rất nhiều đòi hỏi của thành phố có hai triệu dân cư như Yaoundé. Trong hoàn cảnh đó, Quỹ các Hội Giáo hoàng truyền giáo đã góp phần khử trùng các cơ sở và nơi hội họp, cử hành thánh lễ và sinh hoạt của các tín hữu tại 162 giáo xứ và 23 địa điểm cử hành thánh lễ của giáo phận.

Nhiều hoạt động trợ giúp của Quỹ các Hội Giáo hoàng truyền giáo cũng được dành cho giáo phận Ngaoundéré ở Camerun, nhà dưỡng lão thánh Phêrô Claver, thuộc địa phận Tông tòa San Andrea ở Colombia, và giáo phận Camiri ở Bolivia.

(Fides 21-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page