Các Giáo hội Kitô Zimbabwe

làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập

 

Các Giáo hội Kitô Zimbabwe làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Zimbabwe (RVA News 23-07-2020) - Các Giáo gội Kitô tại nước Zimbabwe, ở miền nam Phi châu đã quyết định làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập đứng trước tình trạng xáo trộn về kinh tế, y tế và xã hội tại đây.

Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 7 năm 2020, các lãnh tụ tổ chức Liên Kitô giáo và 17 đảng phái chính trị tại Zimbabwe, tuyên bố rằng cần cấp thiết có cuộc đối thoại toàn quốc để đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và xã hội hiện nay.

Từ đầu năm nay, các nhân viên y tế Zimbabwe đình công làm cho tình thế càng trở nên khó khăn hơn. Các bác sĩ, y tá và nhân viên khác đòi tăng lương, và đòi được trả lương bằng Mỹ kim, đứng trước nạn lạm phát tăng vọt tại nước này.

Vì khủng hoảng kinh tế, tình trạng nghèo đói cùng cực tại Zimbabwe tăng từ 29% trong năm 2018 lên 34% trong năm ngoái. Số người bị thương tổn tăng từ bốn triệu 700 ngàn lên năm triệu 700 ngàn, theo thống kê mới nhất của Ngân Hàng Thế Giới. Sự suy sụp mức sản xuất của Zimbabwe là do hiện tượng khí hậu El-Nino, tạo nên hạn hán trầm trọng. Một phần mười các gia đình ở miền quê cho biết họ không có lương thực trọn một ngày, tức là nhiều gấp đôi so với các gia đình ở thành thị. Tuy nhiên, nạn hạn hán cũng có ảnh hưởng nặng tới lãnh vực điện nước, khiến cho các giới hữu trách phải hạn chế phân phối và kiểm soát chặt chẽ giá biểu.

Từ lâu Zimbabwe phải chịu tình trạng chính phủ yếu kém, và chưa vượt qua nổi những hậu quả của các chính sách thời tổng thống Robert Mugabe từ năm 1987 đến 2017. Ông đã bị giới quân nhân truất phế trong đêm 14 rạng ngày 15 tháng 11 năm 2017 và qua đời ngày 6 tháng 9 năm 2019, thọ 95 tuổi trong lúc lưu vong ở Singapore. Chính phủ hiện thời vẫn chưa thành công trong việc cải tiến đất nước.

Trong bối cảnh trên đây, các Giáo hội Kitô Zimbabwe dấn thân để tạo điều kiện cho phía chính phủ và phe đối lập thảo luận với nhau trong cuộc đối thoại toàn quốc, đặc biệt giữa các đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội, kinh tế, an ninh. Một trong những lãnh vực gây nhiều lo âu nhất ngày nay là chính phủ không có khả năng giải quyết cuộc đình công kéo dài của giới y tế, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

(Kath.ch 19-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page