Ðức Thánh Cha Phanxicô

khuyến khích bạn trẻ khuyết tật

sau chuyến hành hương Camino de Santiago

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích bạn trẻ khuyết tật sau chuyến hành hương Camino de Santiago.

Anh Phương, SJ - CTV

Camino de Santiago (Vatican News 23-07-2020) - Một thiếu niên Tây Ban Nha bị khiếm khuyết trí năng sau khi hành hương đến Camino de Santiago trong tháng 7 năm 2020 đã nhận được thư khích lệ từ Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Álvaro Calvente, 15 tuổi, cùng với cha của mình và một người bạn của gia đình đã thực hiện chuyến hành hương truyền thống này. Họ lên đường với những ý cầu nguyện và cũng đăng tải chuyến hành trình trên mạng xã hội.

Sau khi đến Santiago de Compostela, điểm cuối của chuyến hành hương, vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, cha của Calvente đã gửi thư đến Ðức Thánh Cha Phanxicô, kể cho ngài nghe về con của ông và những trải nghiệm của họ trong chuyến hành hương.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã hồi âm vào vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. Ngài cám ơn Álvaro vì đã can đảm đi bộ trong suốt chuyến hành hương đó và cũng đã mời gọi nhiều người khác cùng đi với anh.

Ðức Thánh Cha Phanxicô viết cho anh trên Twitter rằng "chúng ta đang phải sống giữa cơn đại dịch, nhưng với sự tự nhiên, niềm vui và đơn sơ, con đã thắp lên niềm hy vọng của biết bao con người mà con đã gặp trong suốt chuyến hành hương và ngay cả trên mạng xã hội".

Cậu Calvente, quê ở Malaga, Tây Ban Nha, là con thứ 7 trong gia đình có 10 người con. Gia đình anh là thành viên của cộng đoàn Công giáo Tân Tòng.

Ðức Thánh Cha Phanxicô nói "con đã đi hành hương và thúc đẩy nhiều người cũng đi hành hương với con, khuyến khích họ không sợ hãi và tái khám phá niềm vui bởi vì chúng ta không bao giờ bước đi một mình. Thiên Chúa luôn đi bên cạnh chúng ta. Cảm ơn những chứng tá và lời cầu nguyện của con".

"Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho con và Ðức Mẹ Núi Cát Minh che chở con trong vạt áo của Mẹ. Cha gởi lời chào đến ba mẹ và các anh chị em của con; và xin con đừng quên cầu nguyện cũng như xin họ cầu nguyện cho cha".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page