Tái thánh hiến nhà thờ

chính tòa Công giáo Maronite ở Aleppo

 

Tái thánh hiến nhà thờ chính tòa Công giáo Maronite ở Aleppo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Aleppo (RVA News 22-07-2020) - Nhà thờ chính tòa thánh Elia của Giáo hội Công giáo Maronite ở thành phố Aleppo, bên Siria đã được tái thánh hiến hôm 20 tháng 7 năm 2020, sau nhiều năm tu bổ vì bị trúng ba quả đạn rocket và bị hư hại vì các cuộc giao tranh, trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2016.

Tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" cho biết, thiệt hại nặng nhất gây ra cho thánh đường này, là hồi năm 2013: các nhóm quân thánh chiến Hồi giáo chiếm một phần thành phố Aleppo, trong đó có nhà thờ chính tòa của Công giáo Maronite. Hồi đó, các nhóm quân Hồi giáo ấy tìm cách tàn phá mọi dấu tích của Kitô giáo.

Dịp lễ Giáng sinh năm 2016, cộng đoàn Công giáo Maronite ở Aleppo đã mừng lễ Giáng sinh tại thánh đường bị hư hại nặng nề, và thiết lập một hang đá trong đống gạch đổ nát. Hình ảnh đó đã được truyền đi nhiều nơi trên thế giới. Và công trình tái thiết thánh đường đã được bắt đầu từ đó, với sự hỗ trợ của tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ".

Ðức Tổng giám mục Joseph Tobij sở tại, nói rằng: "Lễ tái thánh hiến nhà thờ này là một sứ điệp cho các tín hữu Kitô tại thành Aleppo và toàn thế giới. Sứ điệp này muốn nói rằng: "mặc dù số tín hữu suy sụp, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục sống tại đất nước này. Tiếng nói của chúng tôi, mặc dù bao khó khăn, tiếp tục chúc tụng Thiên Chúa tại nơi này".

Các tín hữu Kitô tại Siria đã bị thương tổn nặng nề vì chiến tranh. Theo Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ, hiện thời chỉ còn tối đa là 30,000 Kitô hữu sinh sống tại Aleppo, so với 180,000 người trước khi chiến tranh bùng nổ hồi năm 2011. Trên toàn nước Siria, có khoảng một triệu rưỡi tín hữu Kitô hồi đó, nhưng nay chỉ còn lại một phần ba. Cộng đoàn Công giáo Maronite thuộc vào số các cộng đoàn Kitô bé nhỏ ở Aleppo, nhưng hoạt động rất tích cực về mặt nhân đạo và mục vụ nơi dân chúng.

(KNA 20-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page