Phòng Báo chí Tòa Thánh cải chính

những tuyên bố của thủ tướng Tây Ban Nha

 

Phòng Báo chí Tòa Thánh cải chính những tuyên bố của thủ tướng Tây Ban Nha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-07-2020) - Hôm 21 tháng 7 năm 2020, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã cải chính những lời tuyên bố của thủ tướng Tây Ban Nha, ông Pedro Sánchez, cho rằng Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã giúp đỡ ông trong việc giải quyết vụ cải táng di hài ông Francisco Franco, ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Franco (1892-1975) là một nguyên soái lãnh đạo các lực lượng quốc gia lật độ chế độ cộng hòa thứ II tại Tây Ban Nha và chiến thắng các lực lượng tả phái cộng sản, trong thời nội chiến từ 1936 đến 1939. Ông cầm quyền cho đến khi từ chức thủ tướng, hồi năm 1973. Ông tái lập chế độ quân chủ trong những năm cuối đời và dần dần đưa Tây Ban Nha trở lại chế độ dân chủ. Ông qua đời năm 1975, thọ 82 tuổi và được an táng tại "Thung lũng các tử sĩ".

Từ năm 2017, Tổng bí thư đảng xã hội Tây Ban Nha, và hiện là thủ tướng Pedro Sánchez, quyết tâm đòi cải táng mộ của Francisco Franco và dời đi nơi khác. Trận chiến chính trị này kéo dài và sau cùng tòa án tối cao của Tây Ban Nha cho phép cải táng và di mộ ông Franco tới nghĩa trang Mingorrubio ở Madrid.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Người đưa tin chiều" (Corriere della sera), ở Italia, ngày 8 tháng 7 năm 2020, thủ tướng Pedro Sánchez của Tây Ban Nha nói rằng quan hệ giữa đảng xã hội của ông với Giáo hội là "thanh quang" và ông nói: "Trong vụ cải táng di hài của ông Franco, Ðức Giáo hoàng đã giúp đỡ tôi. Tại "Thung lũng các tử sĩ", có một cộng đoàn tu viện Biển Ðức chống lại việc cải táng. Tôi đã xin Vatican can thiệp. Và mọi sự đã được giải quyết".

Sau lời tuyên bố trên đây, hôm 21 tháng 7 năm 2020, Phòng Báo chí Tòa Thánh minh xác rằng: "Về vụ cải táng ông Francisco Franco, Tòa Thánh đã nhiều lần lập lại lập trường tôn trọng luật pháp và các quyết định của chính quyền, cũng như của nhà chức trách tư pháp có thẩm quyền, Tòa Thánh đã đối thoại với gia đình ông Franco và chính phủ, nhưng không bao giờ lên tiếng về việc có nên cải táng hay không, cũng như về nơi an táng, vì đó không phải là điều thuộc thẩm quyền của Tòa Thánh".

Vài tháng trước cuộc cải táng ông Franco, Ðức Tổng giám mục Renzo Frattini, Sứ thần Tòa thánh tại Madrid, đã phê bình quyết định của chính quyền Tây Ban Nha, khiến chính phủ tại đây phẫn nộ. Tòa Thánh đã minh xác rằng những lời tuyên bố của Ðức Tổng giám mục Frattini chỉ là ý kiến riêng, chứ không phải là lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này.

(Sala Stampa, Cath.ch 21-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page