Hội đồng Giám mục Philippines

mạnh mẽ phê bình hiểm họa độc tài tại nước này

 

Hội đồng Giám mục Philippines mạnh mẽ phê bình hiểm họa độc tài tại nước này.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 20-07-2020) - Hội đồng Giám mục Philippines mạnh mẽ phê bình hiểm họa độc tài, bóp nghẹt các quyền tự do căn bản và nhân quyền, do đạo luật chống khủng bố đã được quốc hội lưỡng viện nước này thông qua, do sự thúc đẩy của tổng thống Duterte và được ông ký nhận.

Lập trường trên đây được bày tỏ trong thư mục vụ dài hai trang, mang chữ ký của Ðức cha Pablo Virgilio S. David, Giám mục giáo phận Kalookan, Quyền Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Ðức cha Chủ tịch Romulo Valles, Tổng giám mục Davao, bị đột quỵ nhẹ, được điều trị ở nhà thương hơn một tháng và đang trên đường phục hồi.

Trong thư mục vụ được đọc tại các nhà thờ trên toàn quốc, hồi cuối tuần ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2020 vừa qua, Ðức cha Pablo Virgilio sánh ví tình trạng của Philippines và đạo luật chống khủng bố tại đây, giống như luật An ninh quốc gia mới ban hành cho lãnh thổ Hong Kong, đe dọa các quyền tự do và nhân quyền của người dân, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận.

Các giám mục Philippines bày tỏ ngỡ ngàng vì dự luật chống khủng bố được quốc hội lưỡng viện mau lẹ thông qua, giữa lúc toàn dân đang phải quan tâm vì đại dịch Covid-19, và mặc dù bao nhiêu người phê bình chống dự luật này, trong đó có các hội luật gia, các học giả, giới doanh thương, lao động, các tổ chức giới trẻ, các phong trào chính trị và các cộng đoàn tôn giáo. Nhưng những tiếng nói phê bình ấy không được lắng nghe. Ðặc biệt các chuyên gia luật pháp và hiến pháp tại Phi lo âu, vì trong luật mới có nhiều yếu tố "đàn áp và trái ngược với Hiến pháp quốc gia", khiến luật này trở thành một đe dọa nghiêm trọng đối với các quyền tự do và mọi người Philippines yêu chuộng hòa bình.

Các giám mục Phi nhắc lại sự kiện, trong lịch sử và gần đây, nhiều người tích cực hoạt động xã hội bị chụp mũ là cộng sản. Các giám mục, linh mục, tu sĩ Phi bị cảnh sát quốc gia gán tội khuynh đảo và xúi giục nổi loạn. Ngoài ra, hàng ngàn người đã bị giết trong các chiến dịch của cảnh sát chỉ vì họ bị tình nghi can dự vào tội ác và buôn bán ma túy. Mạng truyền hình lớn nhất tại Phi ABS-CBN đã không được chính phủ Phi gia hạn nhượng quyền thương mại.

Thư của Hội đồng Giám mục Phi nhận xét rằng trong bối cảnh chính trị mờ tối như vậy, thật là điều an ủi khi thấy các nhóm luật gia và công dân thường đã khiếu nại lên Tòa án Tối cao, đặt nghi vấn về sự hợp hiến của đạo luật mới chống khủng bố. "Liệu thẩm quyền tư pháp tối cao này có chứng tỏ sự độc lập hay lại ngã gục trước sức ép chính trị?"

Các giám mục ca ngợi nhiều cơ cấu của Philippines vẫn còn hoạt động tốt, với những người thiện chí, hành động theo lương tâm và không để cho mình bị hăm dọa hoặc phải chịu sức ép chính trị, và các giám mục Phi khẳng định rằng: "Chúng tôi chỉ mong ước có thêm nhiều người như họ. Họ là một yếu tố quan trọng để củng cố các tổ chức chính quyền và là một chìa khóa thiết yếu đối với hệ thống dân chủ được vững bền và hoạt động được".

(CBCP 16-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page