Giám mục hầm trú thứ ba

được nhà nước Trung Quốc công nhận

 

Giám mục hầm trú thứ ba được nhà nước Trung Quốc công nhận.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Shanxi (RVA News 21-07-2020) - Giám mục Công giáo hầm trú thứ ba được nhà nước Trung Quốc công nhận trong vòng hơn một tháng qua, đó là Ðức cha Phaolô Mã Tồn Quốc (Ma Cunguo), Giám mục giáo phận Sóc Châu (Shouzhou), tỉnh Sơn Tây (Shanxi).

Lễ nhậm chức đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa địa phương, trước sự hiện diện của Ðức cha Mạnh Ninh Hữu (Meng Ningyou) Tổng giám mục Phó giáo phận Thái Nguyên (Taiyan), tỉnh Sơn Tây, và Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước, cũng như ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn Tây.

Ðức cha Mã Tồn Quốc năm nay 49 tuổi (1971), thụ phong linh mục năm 1996 khi được 25 tuổi và ngày 8 tháng 2 năm 2004, lúc mới 33 tuổi, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Sóc Châu (Shouzhou), có hơn 10,000 tín hữu Công giáo, khoảng 10 linh mục và nữ tu.

Trong hơn một tháng qua, hai giám mục hầm trú cũng đã được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận, đó là Ðức cha Lý Hội Nguyên (Li Huiyuan), 55 tuổi, Giám mục giáo phận Phượng Tường (Fengxiang), tỉnh Thiểm Tây (Shaaxi), ngày 22 tháng 6 năm 2020, và Ðức cha Phêrô Lâm Gia Thiện (Lin Jiashan), 86 tuổi, Giám mục giáo phận Phúc Châu (Fuzhou), ngày 9 tháng 6 năm 2020.

Hãng tin Asia News, truyền đi ngày 19 tháng 7 năm 2020, cho biết trong lời tuyên thệ khi nhậm chức, Ðức cha Mã Tồn Quốc không đả động gì đến việc gắn bó với "Giáo hội độc lập tự trị", như Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc vẫn cổ võ.

(Asia News 19-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page