Lễ an táng Ðức Hồng y

nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo

 

Lễ an táng Ðức Hồng y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-07-2020) - Lúc 11 giờ, sáng thứ Bảy 18 tháng 7 năm 2020, Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, trong tư cách là Phó Niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự thánh lễ an táng Ðức Hồng y Zenon Grocholewski, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, mới qua đời sáng thứ Sáu, 17 tháng 7 năm 2020, hưởng thọ 81 tuổi.

Thánh lễ diễn ra trước Bàn thờ Ngai tòa, trong Ðền thờ thánh Phêrô. Cuối thánh lễ, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến chủ sự nghi thức tiễn biệt. Ðồng tế trong thánh lễ, có hơn 30 hồng y, giám mục, trước sự hiện diện hơn 100 linh mục, tu sĩ và giáo dân. Trong số các vị đồng tế, cũng có một số hồng y, giám mục và linh mục đến từ Ba Lan.

Ðức Hồng y Zenon Grocholewski, người Ba Lan, nguyên là một giáo sư giáo luật nổi tiếng tại các Ðại học Giáo hoàng ở Roma và được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục Tổng thư ký Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, hồi cuối năm 1982, và 16 năm sau đó, năm 1998, ngài trở thành Chủ tịch của tòa án tối cao này. Năm 1999, ngài được chuyển qua làm Tổng trưởng Bộ giáo dục Công giáo và thăng hồng y năm 2001. Ngài về hưu hồi tháng Ba năm 2015, khi tròn 75 tuổi. Với sự ra đi của Ðức Hồng y Grocholewski, Hồng y đoàn còn 221 vị, trong đó có 122 vị là hồng y cử tri, dưới 80 tuổi.

Ðiện văn chia buồn của Ðức Thánh cha

Trong điện văn chia buồn gửi đến thân nhân của Ðức Hồng y, ông Wladislaw Grocholewski ở Ba Lan, Ðức Thánh cha viết: "Với lòng biết ơn, tôi nhớ đến các hoạt động đầy huân công của Ðức Cố Hồng y, trước tiên như một giáo sư được quí chuộng thuộc Ðại học Gregoriana và Laterano, và như tác giả của nhiều tác phẩm khoa học. Ðức Hồng y đã quảng đại hiến thân phục vụ Tòa Thánh, trong tư cách là tổng thư ký rồi làm Chủ tịch Tối cao pháp viện của Tòa Thánh, rồi làm Tổng trưởng Bộ giáo dục Công giáo. Trong các môi trường đó, ngài đã chứng tỏ lòng nhiệt thành của tư tế, trung thành với Tin mừng và xây dựng Giáo hội. Trong khi tôi dâng lời cầu nguyện xin Chúa Giêsu ban phần thưởng vĩnh cửu đã hứa cho các môn đệ của Ngài, tôi xin gửi phép lành Tòa Thánh đến ông và tất cả những người đang thương tiếc sự ra đi của Ðức Cố Hồng y".

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan chia buồn

Trong sứ điệp, công bố hôm 17 tháng 7 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, khẳng định rằng: Ðức Hồng y Grocholewski "là một người trỗi vượt nhưng cũng rất khiêm nhường... Ðức Hồng y là một nhà trí thức nổi bật, một linh mục, giáo sư và hồng y có khả năng yêu mến Chúa Kitô và Giáo hội một cách sâu đậm.. Sự ra đi của Ðức Cố Hồng y thật là một mất mát lớn cho Giáo hội tại Ba Lan và Giáo hội hoàn vũ".

Sau lễ an táng tại Vatican, linh cữu Ðức Hồng y sẽ được chôn táng tại hầm nhà thờ chính tòa giáo phận Poznan, Ba Lan, cũng là nơi Ðức cha Gadecki đang làm Tổng giám mục.

(Sala Stampa, Sir 17-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page