Các giáo phận Phi châu cử hành ngày SECAM

 

Các giáo phận Phi châu cử hành ngày SECAM.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madagascar (RVA News 18-07-2020) - Chúa nhật, 2 tháng 8 năm 2020, các giáo phận Công giáo tại Phi châu sẽ cử hành Ngày Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM.

Cơ quan này có mục đích bảo tồn và thăng tiến tình hiệp thông huynh đệ và sự cộng tác giữa các Hội đồng Giám mục Phi châu, nhất là trong lãnh vực loan báo Tin mừng, công lý và hòa bình, đối thoại đại kết và liên tôn. Ngày SECAM cũng có mục đích giúp các tín hữu Công giáo Phi châu hiểu biết về lịch sử, tổ chức và sứ mạng của cơ quan này và cũng để cầu nguyện cho Giáo hội hoàn vũ và Phi châu.

Ngày SECAM được thiết lập hồi năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập tổ chức này, qui tụ 37 Hội đồng Giám mục quốc gia và 8 Liên Hội đồng Giám mục miền ở Phi châu. Bình thường, ngày SECAM được cử hành vào 29 tháng 7 hoặc khi không trùng vào Chúa nhật, thì được cử hành vào Chúa nhật gần đó.

Ngày SECAM thường có đi kèm một cuộc lạc quyên đặc biệt, nhưng năm nay vì đại dịch Covid-19, cuộc lạc quyên được hoãn lại, nhưng ai muốn đóng góp tài chánh hoặc vật chất, có thể làm ngay. Cuộc lạc quyên cũng nhắm hỗ trợ hoạt động và sứ mạng của SECAM, và để mọi tín hữu Công giáo Phi châu cảm thấy họ thuộc về Giáo hội với đầy đủ danh nghĩa.

Hồi năm 2019, SECAM đã mừng 50 năm thành lập. Nhân dịp ấy, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gửi sứ điệp, trong đó ngài đề cao việc phục vụ quí giá của Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar cho toàn đại lục. SECAM được Ðức Thánh cha Phaolô VI chính thức thiết lập năm 1969, nhân dịp viếng thăm mục vụ tại Uganda. Ðó là cuộc viếng thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng tại Phi châu.

(Vatican News 14-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page