Hàng triệu người tham dự hành hương

trực tuyến từ Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức

 

Hàng triệu người tham dự hành hương trực tuyến từ Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 18-07-2020) - Hôm 16 tháng 7 năm 2020, hàng triệu người ở các đại lục đã tham dự cuộc hành hương trực tuyến từ Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, miền nam nước Pháp.

Chương trình hành hương dài mười lăm tiếng đồng hồ, được trực tiếp truyền đi bằng mười thứ tiếng qua truyền hình, truyền thanh và qua các mạng xã hội, từ 7 giờ sáng đến 22 giờ tối, dưới dấu chỉ hy vọng là liên đới. Lúc 8 giờ tối, đài TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia đã trực tiếp truyền đi buổi đọc kinh Mân côi từ hang đá Ðức Mẹ Lộ Ðức.

Trước đó, từ 4 đến 6 giờ chiều, đài TV2000 đã trực tiếp truyền đi chương trình đi từ Hang Ðá Ðức Mẹ, với phần đóng góp của các nhân vật đạo đời, kể lại tầm quan trọng của Lộ Ðức trong cuộc sống của họ, xen lẫn các chương trình thánh ca và âm nhạc.

Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức bị đóng cửa lần đầu tiên vì đại dịch trong hơn hai tháng, toàn bộ các cuộc hành hương bị hủy bỏ. Nay, tuy được mở cửa lại, nhưng theo các biện pháp an ninh y tế nghiêm ngặt, đền thánh chỉ có thể đón tiếp một số nhỏ các tín hữu hành hương.

Trong thời kỳ bình thường, tại Lộ Ðức mỗi năm gần 100,000 người thiện nguyện đón tiếp ba triệu tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới, trong đó có hơn 50,000 bệnh nhân và người khuyết tật.

Vào tháng 8 năm 2020, các cuộc hành hương quốc tế sẽ được mở lại tại Lộ Ðức. Trong thời gian qua, các tín hữu hành hương đi riêng và đến từ các vùng khác nhau ở Pháp. Vì các qui luật chống coronavirus, hành trình bên trong đền thánh đã được thay đổi và thích ứng. Trước khi tiến vào quảng trường đền thánh, các tín hữu phải khử khuẩn ở tay và được yêu cầu mang khẩu trang. Khi đến trước hang đá Ðức Mẹ hiện ra, có những dấu hiệu nhắc nhở họ giữ khoảng cách an toàn. Trong cuộc rước nến ban tối, không phải các tín hữu di chuyển, nhưng là ảnh tượng Ðức Mẹ được rước qua giữa các tín hữu cầm nến sáng.

Ðức ông Olivier Dumas, Giám đốc trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức nói rằng: "Lộ Ðức là một nơi an toàn. Các qui luật vệ sinh chống lây nhiễm được tôn trọng. Chúng tôi đã tổ chức đền thánh làm sao để các tín hữu đến hành hương tại đây không gặp nguy hiểm nào".

Trong thời kỳ Covid-19 khẩn trương, đền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức không bao giờ ngưng kinh nguyện. Mỗi ngày đều có một linh mục cầu nguyện trước Hang Ðá Ðức Mẹ và nhờ truyền hình cũng như các mạng xã hội, các tín hữu trên toàn thế giới có thể hiệp ý cầu nguyện. Hơn 1,300 ý cầu nguyện từ các nơi được gửi đến Lộ Ðức.

(Sir 17-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page