Ai Cập phát triển cơ cấu hạ tầng

khu vực đan viện thánh nữ Catarina

 

Ai Cập phát triển cơ cấu hạ tầng khu vực đan viện thánh nữ Catarina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cairo (RVA News 16-07-2020) - Trong khi tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ biến đền thờ Hagia Sophia của Kitô giáo, thành nơi thờ phượng của Hồi giáo thì tại Ai Cập, tổng thống Fattah al Sisi đề ra dự án phát triển các cơ cấu hạ tầng ở khu vực đan viện thánh nữ Catarina cổ kính ở Sinai, để thu hút các tín hữu hành hương và du khách.

Ðan viện thánh Catarina thuộc Chính Thống giáo ở dưới chân núi Horeb, theo truyền thống là nơi ông Môise thấy bụi gai cháy đỏ. Ðan viện được thiết lập hồi thế kỷ thứ VI, từ năm 548 đến 565, và hiện có khoảng 20 đan sĩ thuộc quyền một vị Tổng giám mục cũng là Viện phụ. Ðan viện có qui chế tự trị và được coi là đan viện Kitô cổ kính nhất còn hoạt động. Năm 2002, đan viện được tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc nhìn nhận là gia sản của nhân loại, với kiến trúc Bizantine, bộ sưu tập quí giá các Icône, tức là các ảnh đạo vẽ trên gỗ, và bộ sưu tập hàng ngàn thủ bản cổ kính. Dịp Năm Thánh 2000, Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm và hành hương tại đan viện này.

Trong những năm qua, đan viện thánh Catarina lâm vào tình trạng khó khăn về tài chánh, vì làn sóng du khách và tín hữu hành hương bị ngưng, và từ năm 2013, chính phủ Ai Cập cũng tạm thời đóng cửa vì sợ các nhóm khủng bố có thể tấn công, và vì nhiều lý do khác.

Chúa nhật 12 tháng 7 năm 2020, tổng thống Fattah al Sisi của Ai Cập đã nhóm họp các quan chức liên hệ để bàn về dự án qui mô, chỉnh trang và thiết lập các cơ cấu hạ tầng nhắm phát triển khu vực quanh đan viện thánh Catarina, giúp các du khách và tín hữu hành hương dễ dàng lui tới gia sản lịch sử và tinh thần quí giá này ở miền nam bán đảo Sinai. Kế hoạch cũng dự trù thiết lập một sân bay cho vùng này, để có thể tổ chức những cuộc hành hương trực tiếp từ Hy Lạp và đảo Cipro, giúp các tín hữu hành hương có thể đến đan viện an toàn.

Ðức Tổng giám mục Chính Thống Damianos Núi Sinai đã cám ơn chính quyền Ai Cập về sự quan tâm và đầu tư vào các dự án quanh đan viện thánh nữ Catarina.

(Fides 14-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page