Bang California lại cấm

các lễ nghi tôn giáo vì đại dịch tăng

 

Bang California lại cấm các lễ nghi tôn giáo vì đại dịch tăng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

California (RVA News 16-07-2020) - Chính quyền bang California lại cấm các lễ nghi tôn giáo bên trong các nơi thờ phượng, vì số ca nhiễm coronavirus gia tăng 48% trong vòng hai tuần qua.

Hôm thứ Hai, 13 tháng 7 năm 2020, số bệnh nhân đưa vào nhà thương tại bang này vì dịch tăng 26% và số người điều trị tại khu khẩn trương tăng 19%. Từ khi bắt đầu đại dịch, bang California có hơn 346,000 ca nhiễm và 7,000 người chết. Ðây cũng là bang có cộng đoàn người Việt đông đảo nhất tại Mỹ. Bang New York đứng đầu nước Mỹ, với 430,000 ca nhiễm và gần 32,500 người chết.

Hôm 13 tháng 7 năm 2020, thống đốc Gavin Newsom đã ra lệnh ngưng tất cả mọi hoạt động trong nhà, như các quán ăn, nơi giải trí, bảo tàng viện, sở thú, các nơi thờ phượng, v.v.

Trong thư công bố cùng ngày, Tòa Tổng giám mục Los Angeles yêu cầu các linh mục ngưng các thánh lễ bên trong nhà thờ, các việc phụng tự bên ngoài thánh đường vẫn được phép, kể cả các cuộc giải tội, rước lễ lần đầu, thêm sức, an táng, đám cưới trong khuôn viên giáo xứ. Các tín hữu phải mang khẩu trang và giữ sự giãn cách với nhau.

(CNA 14-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page