Tổng giáo phận Jakarta mở lại thánh lễ

 

Tổng giáo phận Jakarta mở lại thánh lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jakarta (RVA News 14-07-2020) - Chúa nhật 12 tháng 7 năm 2020, Tổng giáo phận Jakarta, thủ đô Indonesia, đã mở lại thánh lễ đầu tiên sau gần bốn tháng bị đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, chỉ có ba trong tổng số sáu mươi sáu giáo xứ được phép mở lại nhà thờ và khả năng đón nhận tín hữu dự lễ bị giới hạn ở mức 20%.

Ba giáo xứ là nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Lên Trời ở Jakarta, giáo xứ Thánh Albertô Cả ở Bekasi và giáo xứ Khiết Tâm Ðức Mẹ ở Tangerang, được mở lại thánh lễ vì đáp ứng tất cả các điều kiện về y tế và an ninh do giáo phận thiết định. Các giáo xứ khác còn đang chuẩn bị các biện pháp cần thiết để được mở lại.

Trong số các điều kiện cần đáp ứng có việc cung cấp các chậu rửa tay, máy đo thân nhiệt, giữ khoảng cách an toàn, và đeo khẩu trang.

Cha Vinh Sơn Adi Prasojo, Tổng thư ký của giáo phận Jakarta, nói: "Chúng tôi đề nghị các giáo hữu hãy tự thẩm định xem mình có khỏe mạnh đủ để tham dự thánh lễ chúa nhật hay không". Mỗi tín hữu phải đăng ký trước trên trang mạng của giáo phận trước khi tham dự thánh lễ.

Cha Bernardus Christian Triyudo Prestowo, trưởng ban về Covid-19 thuộc giáo xứ chính tòa Jakarta, cho biết hiện thời chỉ có các tín hữu ở lứa tuổi từ 18 đến 59 mới có thể dự lễ. Con số tối đa các tín hữu có thể dự lễ tại nhà thờ chính tòa là 290 người, tương đương với 20% khả năng tiếp nhận của thánh đường.

Nhà thờ chính tòa chỉ cử hành một thánh lễ Chúa nhật lúc 9 giờ sáng và tiếp tục các thánh lễ trực tuyến vào Chúa nhật.

(Ucan 13-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page