Hội đồng Giám mục Ba Lan

kêu gọi các tín hữu tham gia bầu cử

 

Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu tham gia bầu cử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lublin (RVA News 12-07-2020) - Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu cử tri tích cực tham gia cuộc bầu cử vòng II, vào Chúa nhật 12 tháng 7 năm 2020.

Hôm 7 tháng 7 năm 2020, Ðức cha Artur Mizinski, Giám mục phụ tá tổng giáo phận Lublin, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, tuyên bố rằng đi bầu cử "là biểu lộ trách nhiệm và là sự trưởng thành của chúng ta trong việc quản trị xã hội dân chủ ở Ba Lan. Mặc dù có những khó khăn vì đại dịch coronavirus, mỗi công dân cần tham dự bầu cử vòng II, cả những người không tham dự cuộc bỏ phiếu vòng đầu hồi cuối tháng Sáu năm 2020, vì những lý do khác nhau.

Ðức cha Mizinski cũng kêu gọi các nhà chính trị và các ký giả hãy trao đổi ý kiến "một cách khách quan, xây dựng và lương thiện" và thông tin đúng với sự thật, tôn trọng các đối thủ, bình tĩnh và hành động hợp với lương tri.

Cho đến nay, Hội đồng Giám mục Ba Lan không lên tiếng về cuộc bầu cử tổng thống. Theo các cuộc thăm dò dư luận, trong cuộc bầu cử vòng hai này, hai ứng cử viên chạy sát nút nhau: một bên là tổng thống đương nhiệm Andrzej Duba, thuộc đảng quốc gia bảo thủ và bên kia là ông Rafal Trzaskowki, thị trưởng thành Varsava, thuộc phe cấp tiến đối lập.

Trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu, có 64.5% các cử tri Ba Lan đi bỏ phiếu.

(KNA 7-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page