Quỹ Bộ truyền giáo Covid-19

tiếp tục giúp các giáo phận nghèo

 

Quỹ Bộ truyền giáo Covid-19 tiếp tục giúp các giáo phận nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-07-2020) - Ngân Quỹ trợ giúp khẩn cấp của Bộ truyền giáo trợ giúp những giáo miền bị thương tổn vì coronavirus, tiếp tục công tác cứu trợ.

Trong bản tin ngày 03 tháng 7 năm 2020, hãng tin Fides của Bộ truyền giáo nói đến sự trợ giúp của ngân quỹ này dành cho các giáo phận tại ba nước Phi châu, là Benin, Madagascar và Sénégal bị thiệt hại nhiều vì đại dịch.

Giáo hội tại Benin dấn thân ngay từ lúc đầu, khi coronavirus bộc phát tại đây hồi tháng Ba năm nay. Vì tình trạng này kéo dài, khả năng kinh tế của các giáo phận và giáo xứ bị cạn kiệt, nên họ xin trợ giúp của quỹ do Ðức Thánh cha thiết lập.

Giáo phận Abomey xin Tòa Thánh hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa và trợ giúp các trẻ em dễ bị tổn thương nhất trong các trung tâm của giáo phận, những trẻ em khác và người lớn bị hậu quả của coronavirus tại các lãnh vực mục vụ khác.

Giáo phận Zoumé xin tài trợ để hỗ trợ lương bổng cho các linh mục và nhân viên mục vụ, vì các nhà thờ bị đóng cửa, nên không thể quyên góp nơi các tín hữu. Ngoài ra, cũng có nhiều người bị thất nghiệp và Caritas đảm nhận giúp đỡ một số người già bị cách ly tại gia...

Tại Madagascar, trong giáo phận Ambaja, quỹ của Bộ truyền giáo hỗ trợ hệ thống học đường. Nhiều học sinh phải bỏ trường vì gia đình các em thiếu tài chánh, nên có những em lâm vào tình trạng nghiện ngập và sa vào vòng bất lương. Nhiều trẻ nữ bị mang thai. Trong những năm qua, giáo phận đã xây nhiều trường học, vườn trẻ, và cả các trường trung học, để bảo đảm nền giáo dục cho nhiều trẻ em. Nhưng nay vì đại dịch, tình trạng năm học này lâm cảnh rất khó khăn. Cần ngăn cản hiện tượng trẻ em bỏ học, và cần hỗ trợ lương bổng cho các giáo chức.

Tổng giáo phận Dakar ở Sénégal, với đa số dân là người nghèo, các nông dân, ngư dân và công nhân. Ngoài hậu quả của sự thay đổi khí hậu, nay giáo phận lại phải đương đầu với đại dịch, nên đã xin Tòa Thánh hỗ trợ để tiếp tục các hoạt động loan báo Tin mừng, nâng đỡ tài chánh cho các linh mục và các giáo lý viên đang thi hành sứ vụ. Ngoài ra có hai trung tâm tiếp đón các trẻ em, và các hoạt động nâng đỡ tinh thần và xã hội cho các thiếu niên sau thời đại dịch.

(Fides 3-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page