Ðức Hồng y Bechara Rai

kêu gọi cứu Liban khỏi phá sản

 

Ðức Hồng y Bechara Rai kêu gọi cứu Liban khỏi phá sản.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Liban (RVA News 07-07-2020) - Ðức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite kêu gọi tổng thống Michel Aoun, phá vỡ sự phong tỏa không cho Liban tự do quyết định về vận mạng của mình, và ngài cũng kêu gọi các nước bạn hãy cứu vãn Liban đang lâm vào tình trạng phá sản.

Cuộc khủng hoảng tại Liban bùng nổ hồi tháng Mười năm ngoái với các cuộc biểu tình nổi loạn của dân chúng chống lại nạn tham nhũng và bất tài của giới lãnh đạo chính trị. Từ gần một năm nay, nền kinh tế Liban suy sụp trầm trọng: đồng tiền mất giá mau lẹ, 45% dân chúng sống dưới mức nghèo đói, hơn 35% những người ở tuổi làm việc bị thất nghiệp. Trong những ngày qua, ba vụ tự tử của những người gặp khó khăn về kinh tế đã gây sốc mạnh mẽ nơi dư luận quần chúng Liban và càng làm cho dân chúng nổi giận xuống đường chống lại giới lãnh đạo chính trị và chính quyền, bị coi là bất lực trong việc khắc phục khủng hoảng. Cộng đồng quốc tế, qua Quỹ Tiền tệ quốc tế, IMF, đặt điều kiện chỉ giúp đỡ tài chánh nếu Liban thực hiện các cuộc cải tổ.

Bộ trưởng xã hội và du lịch, ông Ramzi Moucharrafiyé, tuyên bố rằng "Liban đang trải qua cuộc khủng khoảng trầm trọng nhất từ khi lập quốc". Ông hy vọng các cuộc xung đột chính trị bị gạt qua một bên, vì Liban đang cần liên kết mọi nỗ lực để ra khỏi tình trạng khủng hoảng chính trị và kinh tế".

Về phần Ðức Hồng y Bechara Rai, là vị lãnh đạo tôn giáo uy tín nhất tại Liban, trong bài giảng thánh lễ Chúa nhật 05 tháng 7 năm 2020 tại Tòa Thượng phụ ở Bkerké, ngài nói: "Chúng tôi kêu gọi tổng thống phá vỡ cái vòng phong tỏa sự hợp pháp và tự do quyết định của quốc gia. Chúng tôi kêu gọi các nước bạn hãy mau lẹ cứu Liban, như họ đã làm mỗi khi đất nước này bị lâm nguy. Chúng tôi kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy hoạt động để tái lập nền độc lập và sự thống nhất của Liban, thi hành các nghị quyết quốc tế và tuyên bố sự trung lập của mình. Sự trung lập của Liban là bảo đảm cho sự thống nhất và vị trí lịch sử của Liban trong giai đoạn thay đổi".

Ðức Hồng y Rai cũng tố giác rằng: "Phần lớn những người đảm nhận các công việc chính trị chỉ lo cho những lợi lộc và ích lợi bản thân. Dường như những người này muốn che đậy trách nhiệm của họ về sự phá tán công quỹ, không áp dụng các cải tổ như cộng đồng quốc tế yêu cầu".

(L'Orient Le Jour 5-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page