Tiền dâng cúng

cho giáo phận Dublin tại Ailen giảm 80%

 

Tiền dâng cúng cho giáo phận Dublin tại Ailen giảm 80%.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dublin (RVA News 06-07-2020) - Vì đại dịch Covid-19, số tiền các tín hữu dâng cúng cho tổng giáo phận Dublin, thủ đô Cộng hòa Ailen, giảm sút 80% gây ra hậu quả trầm trọng cho đời sống của giáo phận.

Trong thời gian từ tháng Ba đến tháng Sáu năm 2020, hai nguồn tài chánh của giáo phận Dublin, một là cuộc lạc quyên để trả lương cho linh mục và hai là lạc quyên cho các nhu cầu chung, bị sụt từ 70 tới 80% so với cùng thời kỳ hồi năm 2019.

Một chiến lược phục hồi để đối phó với tình trạng cấp thiết này đang được nghiên cứu, trong đó có việc giảm bớt các chi phí.

Các linh mục đã đồng ý với việc cắt giảm 25% lương bổng. Một sự tự nguyện bớt lương cũng được nới rộng tới tất cả các nhân viên của giáo phận và giáo xứ.

Mặt khác, một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ailen cho biết lương của nhân viên giáo dân và giáo sĩ trên toàn quốc cũng bị cắt giảm, và chương trình này sẽ tiếp tục cho tới năm tới 2021.

Hiện nay, theo qui định của chính phủ Ailen, số tín hữu tham dự thánh lễ có thể gia tăng thêm, so với mức 50 người ấn định ban đầu. Giáo hội đã xử lý vấn đề này tùy theo mức độ rộng lớn của thánh đường liên hệ.

Theo báo The Tablet, số ra ngày 12 tháng 5 năm 2020 ở Luân Ðôn, lương của linh mục tại Dublin vào khoảng 23,000 Euro một năm. Việc cắt giảm 25% có nghĩa là lương giảm xuống còn 17,250 Euro. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế hồi năm 2009, lương của linh mục tại Dublin cũng bị cắt giảm 20%.

Tổng giáo phận Dublin có khoảng một triệu 150 ngàn tín hữu Công giáo, 199 giáo xứ và 360 linh mục giáo phận.

(www.irishtimes.com 4-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page