Ðại dịch làm trì hoãn việc bổ nhiệm

người kế vị Tổng giám mục Dublin

 

Ðại dịch làm trì hoãn việc bổ nhiệm người kế vị Tổng giám mục Dublin.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dublin (RVA News 06-07-2020) - Ðại dịch Covid-19 trì hoãn tiến trình bổ nhiệm người kế vị Ðức cha Diamuid Martin, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Dublin.

Ðức Tổng giám mục Martin đã tròn 75 tuổi hôm 08 tháng 4 năm 2020. Ngài từng làm Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh công lý và hòa bình, khi Ðức Hồng y Nguyễn Văn Thuận làm Chủ tịch Hội đồng này. Sau đó, năm 1999, ngài thăng Tổng giám mục Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ. Bốn năm sau, 2003 ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Phó, với quyền kế tại Tổng giáo phận Dublin, thủ đô Cộng hòa Ailen.

Trong một thư riêng gửi các linh mục trong giáo phận thuộc quyền, được báo chí tiết lộ hôm 29 tháng 6 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Martin cho biết tiến trình chọn người kế vị ngài bị chậm trễ, có thể cho đến cuối năm 2020.

Ðức Tổng giám mục cho biết ngài đặc biệt chú ý không thực hiện những bổ nhiệm hay thuyên chuyển trong thời kỳ bấp bênh hiện nay, để khỏi gây ra cho khăn cho người kế nhiệm và cho chính người được ngài bổ nhiệm. Vì thế, Ðức Tổng giám mục Martin sẽ hạn chế tối đa những thay đổi trong các giáo xứ. Những cha xứ đến tuổi về hưu trong thời kỳ này được yêu cầu ở lại nhiệm vụ thêm một hoặc cùng lắm là hai năm, để vị Tổng giám mục mới có thời giờ am tường tình hình.

Tổng giáo phận Dublin lớn nhất tại đảo Ailen, hiện có 199 giáo xứ với hơn 300 linh mục giáo phận, phục vụ hơn một triệu tín hữu Công giáo. Ðại dịch Covid-19 đã tạo nên tình trạng tiêu cực nặng trong giáo phận, khiến các linh mục bị giảm lương 25% và một phần ba nhân viên giáo dân được mời gọi tự nguyện nhận lương thất nghiệp.

(Independent.ie 29-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page