Hội đồng Giám mục Mỹ thỉnh cầu

tổng thống Trump ngưng thi hành án tử hình

 

Hội đồng Giám mục Mỹ thỉnh cầu tổng thống Trump ngưng thi hành án tử hình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Oklahoma (RVA News 03-07-2020) - Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thỉnh cầu chính phủ của tổng thống Donald Trump ngưng nhiều cuộc hành quyết đã lên chương trình, sau khi Tối cao pháp viện từ chối cứu xét đơn khiếu nại của bốn tử tội.

Ðức cha Paul Coakley, Tổng giám mục giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Công lý quốc nội và Phát triển nhân bản, thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhấn mạnh lập trường của Giáo hội Công giáo chống án tử hình, và thỉnh cầu chỉnh phủ Mỹ xét lại việc hành quyết ba tử tội, dự kiến từ ngày 13 tháng 7 năm 2020. Trong tuyên ngôn, công bố hôm 30 tháng 6 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Coakley nói: "Nay Tối cao pháp viện từ chối xét đơn kiện của bốn tử tội và Bộ tư pháp đã ấn định cách cuộc hành quyết, bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 (năm 2020), tôi lập lại lời kêu gọi đã đưa ra hồi tháng Bảy năm ngoái (2019), thỉnh cầu chính phủ đảo ngược dự định hành quyết".

"Như đã trình bày với Tối cao pháp viện trong một vụ khác hồi đầu năm nay, từ nhiều thập niên qua, các giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi chấm dứt án tử hình. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI và Ðức Giáo hoàng Phanxicô, tất cả đều kêu gọi chấm dứt án tử hình trên thế giới".

Lần chót, cuộc hành quyết tử tội liên bang diễn ra hồi năm 2003.

Bốn tử tội sẽ bị hành quyết vì đã giết nhiều người. Họ đã kiện lên tòa án tối cao chống lại thủ tục hành quyết mới, cho phép chỉ dùng một thứ thuốc độc thay vì ba thứ thuốc, như từ trước đến nay. Nhưng hôm 30 tháng 6 năm 2020, tối cao pháp viện từ chối cứu xét đơn kiện của họ.

(CNA 1-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page