Phản ứng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ

về phán quyết của tối cao pháp viện

 

Phản ứng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về phán quyết của tối cao pháp viện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kansas, (RVA News 02-07-2020) - Các giám mục Hoa Kỳ phê bình phán quyết của tòa án tối cao nước này ủng hộ phá thai, coi nhẹ các tiêu chuẩn an ninh y tế và coi trọng lợi lộc trên sinh mạng phụ nữ.

Trong thông cáo, công bố ngày 29 tháng 6 năm 2020, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng: Hôm nay, với năm phiếu thuận và bốn phiếu chống, tòa án tối cao Hoa Kỳ thông báo quyết định bác bỏ luật của bang Louisiana, đòi các bác sĩ phá thai phải có những đặc ân được nhận vào nhà thương. Ðức Tổng giám mục Joseph Maumann, của giáo phận Kansas City, bang Kansas, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, đã công bố tuyên ngôn nói rằng:

"Phá thai chấm dứt tàn bạo sự sống của một trẻ em, và thường gây hại nặng nề cho phụ nữ. Phá thai càng hại hơn, khi các tiêu chuẩn cơ bản về sức khỏe và an toàn bị cố tình làm ngơ, và lợi lộc được coi ưu tiên hơn sinh mạng phụ nữ. Trong tư cách là tín hữu Công giáo, chúng tôi lên án phá thai như một sự bất chính trầm trọng, chối bỏ quyền sống là quyền căn bản của con người. Nhưng dù chúng tôi tìm cách chấm dứt sự tàn bạo của việc phá thai được luật pháp hợp thức hóa, chúng tôi vẫn tin rằng các phụ nữ tìm cách phá thai không bị thiệt hại thêm và bị ngược đãi, do những công nghệ thiếu nhạy cảm và theo đuổi lợi lộc".

Ðức Tổng giám mục Naumann nói thêm rằng: "Sự việc tòa án không nhìn nhận sự hợp pháp của các đạo luật dành ưu tiên cho sức khỏe và an ninh của phụ nữ, so với những lợi lộc thương mại nhờ phá thai tiếp tục tạo nên một tiền lệ tàn ác. Trong khi chúng tôi đau buồn vì phán quyết này và các phụ nữ có thai sẽ bị hại vì quyết định đó, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và tranh đấu cho công lý dành cho các bà mẹ và trẻ em".

"Chúng tôi sẽ không an tâm cho đến ngày tối cao pháp viện sửa chữa bất công trầm trọng cho phép phá thai (phán quyết về Roe và Casey), và nhìn nhận quyền sống theo hiến pháp, cho những người chưa sinh ra. Và chúng tôi tiếp tục kêu gọi mọi tín hữu cầu nguyện cho các phụ nữ đang tìm cách phá thai, họ thường phải chịu những sức ép kinh khủng, để sau cùng họ tìm được những biện pháp khác thực sự đề cao giá trị của họ và sinh mạng những người con của họ".

(USCCB 29-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page