Ðức Thánh cha tiếp kiến

Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-06-2020) - Sáng thứ Sáu 26 tháng 6 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến riêng Ðức cha Georg Batzing, 59 tuổi, Giám mục giáo phận Limburg, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức.

Cuộc viếng thăm "ra mắt" này đã dự kiến từ lâu, sau khi Ðức cha Batzing được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, hồi tháng Ba năm 2020, kế nhiệm Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, nhưng vì đại dịch Covid-19 nên bị hoãn lại và nay mới tiến hành được.

Buổi tiếp kiến càng được dư luận chú ý, vì số tín hữu xin ra khỏi Giáo hội Công giáo trong năm qua (2019), tại Ðức lên tới mức kỷ lục, gần 273,000 người (272.771), tức là tăng 26% so với năm 2018 trước đó (216,078). Riêng tại giáo phận Limburg của Ðức cha Batzing, số người rời bỏ Giáo hội Công giáo năm 2019 gần 9,500 người (9,439), tức là tăng gấp sáu lần rưỡi so với 1,459 người trong năm 2018.

Không có thông cáo nào của Tòa Thánh về nội dung cuộc tiếp kiến, nhưng hôm thứ Bảy 27 tháng 6 năm 2020, Ðức cha Batzing nói rằng: "Chúng tôi phải tìm câu trả lời cho những thách đố cấp thiết mà Giáo hội đang phải đương đầu, từ những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên cho đến con số thê thảm những người rời bỏ Giáo hội".

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ðức cho biết Ðức cha Batzing và Ðức Thánh cha đã thảo luận về tình trạng Giáo hội Công giáo tại Ðức, ảnh hưởng của coronavirus và diễn tiến "con đường công nghị" của Giáo hội này. Khóa họp đầu tiên của công nghị đã diễn ra hồi tháng Giêng năm nay và sẽ tiếp tục với các khóa họp tại các miền vào tháng Chín tới đây, mặc dù có cuộc khủng hoảng coronavirus.

Thông cáo cũng nói rằng Ðức Thánh cha kêu gọi "Công nghị" cũng như Giáo hội tại Ðức quan tâm đến người nghèo, người già, những người tị nạn và những người khác ở trong tình trạng cần được giúp đỡ."

Ðức cha Batzing cho biết Ðức Thánh cha đặc biệt kêu gọi "làm sao để những hậu quả và kinh nghiệm về đại dịch được quan tâm trong khi chúng tôi tiến bước".

Trong hai ngày lưu lại Roma, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức cùng với linh mục Tổng thư ký Hans Langendoerfer, S.J. đã gặp các vị lãnh đạo các cơ quan Tòa Thánh, như Ðức Hồng y Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và người kế nhiệm là Ðức Tổng giám mục Mario Grech, các vị Hồng y Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, Bộ Giám mục, và Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô.

(CNA 27-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page