Khóa họp của Hội đồng Hồng y cố vấn bị bãi bỏ

 

Khóa họp của Hội đồng Hồng y cố vấn bị bãi bỏ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-06-2020) - Khóa họp thứ 34 của Hội đồng sáu Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha Phanxicô về việc cải tổ giáo triều, dự kiến trước lễ thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, đã bị bãi bỏ vì đại dịch Covid-19.

Trước đó, khóa họp dự kiến vào tháng Tư năm nay cũng bị bãi bỏ vì cùng lý do.

Trong thông báo, công bố sau khóa họp thứ 33, từ 17 đến 19 tháng 2 năm 2020, Hội đồng Hồng y cố vấn cho biết, dự thảo Tông hiến mới "Praedicate Evangelium", Các con hãy rao giảng Tin mừng, về việc cải tổ giáo triều Roma, đã được soạn lại dưới ánh sáng những góp ý của các cơ quan Trung ương Tòa Thánh và một số chuyên gia, đã được Hội đồng Hồng y đọc lại kỹ lưỡng và duyệt xét lại, kể cả với một số đề nghị do các hồng y cư ngụ ở Roma gửi tới, trong những tuần lễ trước đây".

Lẽ ra, trong khóa họp hồi tháng Tư năm 2020, các Hồng y cố vấn duyệt lại chung kết, và có thể Ðức Thánh cha ban hành vào dịp lễ kính thánh Phêrô và Phaolô, nhưng đại dịch cũng cản trở công trình này.

Mỗi năm, Hội đồng Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha nhóm họp năm lần; như vậy, theo dự kiến còn hai khóa họp vào tháng 9 và tháng 12 năm 2020. Nhưng cho đến nay, chưa có thông cáo nào được phổ biến về vấn đề này.

(Sismografo 29-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page