Ðức Hồng y nguyên Tổng giám mục Lyon

làm mục vụ tại miền Bretagne

 

Ðức Hồng y nguyên Tổng giám mục Lyon làm mục vụ tại miền Bretagne.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bretagne (RVA News 28-06-2020) - Ðức Hồng y Philippe Barbarin, nguyên Tổng giám mục giáo phận Lyon, sẽ chính thức giã từ giáo phận vào cuối tuần này và sẽ làm việc mục vụ tại miền Bretagne, ở mạn tây nước Pháp.

Ðức Hồng y Barbarin năm nay 69 tuổi, là một trong sáu hồng y người Pháp. Hồi tháng Giêng năm nay, Tòa kháng án đã tha bổng ngài về những cáo buộc cho rằng ngài đã không tố và xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tuy được trắng án, Ðức Hồng y cũng xin Ðức Thánh cha cho từ nhiệm, để tổng giáo phận Lyon có thể bắt đầu một chương mới.

Hồi cuối tháng Năm vừa qua, Ðức Hồng y Barbarin đã nói chuyện với Ðức Thánh cha Phanxicô về viễn tượng làm việc mục vụ tại Trung Ðông. Ðức Hồng y kể lại trong cuộc phỏng vấn hôm 16 tháng 6 năm 2020, dành cho trang mạng Aleteia rằng: "Ðức Thánh cha nói với tôi là ngài muốn tôi giúp đỡ công việc truyền giáo tại những nước mà tôi biết rõ như Irak, Liban hoặc Israel".

Ðức Hồng y Barbarin cũng thông báo "từ đầu tháng Bảy này, ngài sẽ làm tuyên úy tại Nhà Mẹ của dòng các Tiểu Muội người nghèo, ở thị trấn Saint Pern, miền Bretagne. Thêm vào đó, Ðức Hồng y tình nguyện làm mục vụ và giảng dạy trong tổng giáo phận Rennes của Ðức Tổng giám mục Pierre d'Ornellas. Theo lời xin của Ðức Tổng giám mục, ngài sẽ dạy về linh đạo tại Ðại chủng viện ở Saint Pern. Ðây là nơi các chủng sinh từ các miền Bretagne trải qua năm dự bị".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y Barbarin cho biết ngài sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác với khi còn làm Tổng giám mục Lyon, giáo phận kỳ cựu nhất tại Pháp. "Nhưng tại Pháp hiện nay, một linh mục không có vấn đề khi tìm kiếm nơi để phục vụ".

(KNA 26-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page