Công giáo Bắc Âu lo âu vì đại dịch gia tăng

 

Công giáo Bắc Âu lo âu vì đại dịch gia tăng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Stockholm (RVA News 26-06-2020) - Giáo hội Công giáo tại Bắc Âu lo âu vì số người lây nhiễm coronavirus tại Thụy Ðiển tiếp tục gia tăng. Ðức Hồng y Anders Arborelius, Giám mục giáo phận Stockholm, đặc biệt quan tâm vì đại dịch đặc biệt bộc phát tại các nhà dưỡng lão.

Nữ tu Anna Mirijam Kaschner, người Ðức thuộc dòng Bửu Huyết, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu cho biết như trên, trong chương trình phát thanh tên là "Bầu trời thanh quang - Anh chị em đừng sợ!". Nữ tu cũng nói đến những trung tâm tị nạn, nơi có các nhân viên của Giáo hội Công giáo đang hoạt động"

Chị Kaschner cũng bày tỏ phấn khởi vì tại các nước Bắc Âu khác, tình trạng đang được nới lỏng. Chị nói: "Chúng tôi đã trải qua bốn tuần lễ không được tham dự thánh lễ và rước lễ, không được cử hành lễ Phục sinh giống như nhiều nước ở Trung Âu. Thật là một điều đau đớn lớn đối với nhiều tín hữu Công giáo".

Nữ tu Kaschner cho biết tại nhà mẹ dòng của chị ở Hòa Lan, có năm nữ tu thiệt mạng vì coronavirus, năm chị khác bị lây nhiễm. Còn tại Nam Phi có năm nữ tu của dòng chết, trong vòng một tuần lễ và 21 chị khác bị bệnh, có thể sẽ có thêm vài chị bị tử vong vì dịch.

Nữ tu Kaschner là Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu từ 11 năm nay (2009), bao gồm các nước Na Uy, Thụy Ðiển, Ðan Mạch, Phần Lan và đảo Iceland, với khoảng 340,000 tín hữu Công giáo.

(KNA 24-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page