Mở lại các nơi thờ phượng tại Ai Cập

nhưng không được hành lễ

 

Mở lại các nơi thờ phượng tại Ai Cập nhưng không được hành lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cairo (RVA News 26-06-2020) - Từ thứ Sáu 26 tháng 6 và Chúa nhật 28 tháng 6 năm 2020, các nơi thờ phượng của Hồi giáo và của Kitô giáo tại Ai Cập được mở lại cho các tín đồ đến viếng và cầu nguyện riêng, nhưng các buổi lễ tôn giáo tiếp tục bị cấm.

Hôm 23 tháng 6 năm 2020, thủ tướng Ai Cập, ông Mustafa Madbuli, đã thông báo quyết định trên đây của chính phủ trên đài truyền hình quốc gia và nói rằng vẫn chưa thể cử hành các buổi cầu nguyện thứ Sáu tại các đền thờ Hồi giáo và các thánh lễ Chúa nhật tại các nhà thờ Kitô, cũng như các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, các phòng làm đám cưới và các lễ an táng.

Các quán ăn, tiệm cà phê, các hội thể thao được sinh hoạt trở lại nhưng với số người hạn chế: tối đa là 25% khả năng đón nhận bình thường của các nơi đó. Các khách sạn được hoạt động trở lại 50%.

Biện pháp nới lỏng trên đây được chính phủ đưa ra, sau khi hàng ngàn đơn than phiền được dân chúng đưa ra về các biện pháp giới nghiêm từ hồi tháng Ba năm 2020 đến nay vì coronavirus.

Ai Cập có khoảng 56,800 ca nhiễm và 2,278 người chết: 50% các ca nhiễm và 60% số tử vong là những người thuộc khu vực thủ đô Cairo.

(KNA 24-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page