Các giám mục Ðức lo âu

về kế hoạch xác lập lãnh thổ Palestine

 

Các giám mục Ðức lo âu về kế hoạch xác lập lãnh thổ Palestine.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bamberg (RVA News 22-06-2020) - Các giám mục Ðức bày tỏ lo âu vì kế hoạch của chính phủ Israel sáp nhập các lãnh thổ của người Palestine ở miền Cisjordani từ đầu tháng Bảy năm 2020.

Hôm 19 tháng 6 năm 2020, Ðức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo hội hoàn vũ, cùng với Ðức cha Udo Bentz, giám mục giáo phận phụ tá giáo phận Mainz, kiêm Chủ tịch nhóm công tác về miền Cận và Trung Ðông, đã bày tỏ lập trường trên đây và kêu gọi chính phủ Liên bang Ðức, cũng như Liên hiệp Âu châu, Hoa Kỳ và Nga, cùng nỗ lực dấn thân cho một nền hòa bình lâu bền và công chính ở Trung Ðông.

Ðồng thời, các giám mục Ðức hỗ trợ lời kêu gọi của các vị Thượng phụ và các vị lãnh đạo Giáo hội tại Jerusalem, chống lại những kế hoạch đơn phương sáp nhập lãnh thổ của người Palestine. Ðặc biệt, Ðức cha Bentz nói rằng: "Những hậu quả của hành động đơn phương như thế của chính phủ Israel làm cho tôi rất lo lắng".

Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick nói đến sự căng thẳng lớn và bất an đang lan rộng nơi các Giáo hội Kitô trong vùng Trung Ðông. Nhiều giám mục tại Thánh địa hy vọng nơi các vị quốc trưởng và chính phủ của Liên hiệp Âu châu, sẽ dùng tất cả những khả năng chính trị để thúc đẩy chính phủ Israel từ bỏ kế hoạch sáp nhập lãnh thổ Palestine, điều mà các nước Âu châu lên án là trái với công pháp quốc tế. Ðức Tổng giám mục Schick nói: "Tôi chia sẻ lo âu lớn trước sự tiếp tục đảo lộn trong vùng cũng như xác tín, theo đó những hành động như thế của Israel sẽ tạo thêm những chướng ngại ngăn trở hòa bình công chính giữa các phe. Nguy cơ là giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc ngày càng xa vời".

Về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Ðông, hai vị giám mục Chủ tịch hai Ủy ban của các Giám mục Ðức e ngại rằng các Kitô hữu lại bị kẹt giữa hai phe đối nghịch nhau. Trong cuộc xung đột giữa hai phe mang nặng tính chất tôn giáo như thế, thật là khó có cơ may đưa ra những lập trường trung gian.

(KNA 19-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page