Các giám mục Burkina Faso

lo âu về tình hình an ninh

 

Các giám mục Burkina Faso lo âu về tình hình an ninh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ouagadougou (RVA News 22-06-2020) - Hội đồng Giám mục nước Burkina Faso, bên Phi châu bày tỏ lo âu về tình trạng an ninh của đất nước đồng thời quan tâm đến các cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2020.

Trong thông cáo công bố, sau khóa họp toàn thể từ ngày 9 đến 12 tháng 6 năm 2020, tại thủ đô Ouagadougou, các giám mục Burkina Faso đã lưu ý chính quyền về tình trạng thiếu an ninh, ngày càng trở nên trầm trọng hơn, do những cuộc tấn công khủng bố của các nhóm thánh chiến Hồi giáo, nhất là ở miền bắc nước này. Tại những miền đó, dân chúng phải di tản ồ ạt, các giáo xứ và các tổ chức của Giáo hội phải đóng cửa. Các giám mục kêu gọi chính quyền hãy có những hoạt động quyết liệt và mạnh mẽ hơn để bảo vệ an ninh, để tương lai đất nước khỏi bị thương tổn, đặc biệt trong khi chờ đợi cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020.

Các giám mục nhận định rằng giữ nguyên ngày bầu cử là một thách đố lớn, vì như vậy sẽ tránh được một cuộc khủng hoảng cơ chế, ngoài cuộc khủng hoảng an ninh đã ở mức độ đáng lo ngại. Vì thế, Hội đồng Giám mục Burkina kêu gọi dân chúng hiệp sức để bảo vệ an ninh. Trong lãnh vực này, các lực lượng quốc phòng và an ninh giữ một vai trò chủ yếu, nhất là bảo đảm bối cảnh an ninh cần thiết cho mọi công dân tham gia bầu cử.

Các giám mục Burkina Faso đã nhóm tại trung tâm quốc gia Ðức Hồng y Paul Zoungrana ở thủ đô, để có thể giữ khoảng cách an toàn giữa mỗi tham dự viên, hầu tránh coronavirus. Lẽ ra, các giám mục nước Niger láng giềng, cùng là thành phần của Hội đồng Giám mục chung, cũng về tham dự, nhưng vì đại dịch Covid-19, biên giới bị đóng cửa nên các vị không tới dự được.

Giáo hội Công giáo tại Burkina Faso hiện có khoảng một triệu rưỡi tín hữu trên tổng số 13 triệu dân cư, thuộc ba giáo tỉnh với tổng cộng 15 giáo phận.

(Vatican News 17-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page