Ðức Thánh cha cám ơn các nhân viên y tế,

linh mục tu sĩ đã giúp dân trong đại dịch

 

Ðức Thánh cha cám ơn các nhân viên y tế, linh mục tu sĩ đã giúp dân trong đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-06-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô tái cám ơn và bày tỏ lòng quí mến đối với các nhân viên y tế, các linh mục, tu sĩ và bao nhiêu người thiện nguyện đã xả thân giúp đỡ dân chúng trong kỳ đại dịch Covid-19.

Ðức Thánh cha bày tỏ tâm tình trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 6 năm 2020, dành cho phái đoàn 60 người, gồm chính quyền, giáo quyền, các nhân viên y tế, linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện nhiều tầng lớp dân chúng thuộc miền Lombardia, là vùng bị thiệt hại nặng nhất vì coronavirus. Hiện diện đặc biệt trong dịp này, có các giám mục giáo phận Milano, Bergamo, Brescia, Crema và Lodi, cùng với đại diện miền Piemonte, Emilia Romagna và Veneto, là những vùng có đông dân bị dịch. Hàng trăm linh mục và tu sĩ thuộc các miền này đã tử vong.

Ca ngợi các nhân viên y tế

Ðức Thánh cha nhận xét rằng "Trong cơn lốc xoáy của nạn dịch, với những hậu quả đảo lộn và bất ngờ, sự hiện diện đáng tin tưởng và quảng đại của các nhân viên y tế là điểm tham chiếu chắc chắn, trước tiên cho các bệnh nhân và đặc biệt là đối với các thân nhân của họ, nhiều khi không được viếng thăm những người thân yêu. Vì thế, họ đã tìm thấy nơi anh chị em, các nhân viên y tế, như những người có thể liên kết khả năng nghề nghiệp với sự quan tâm biểu lộ tình thương cụ thể. Các bệnh nhân nhiều khi cảm thấy anh chị em ở cạnh họ như những "thiên thần", giúp họ phục hồi sức khỏe, đồng thời an ủi, nâng đỡ và nhiều đi tháp tùng họ đến ngưỡng cửa cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa".

Ðức Thánh cha nhắn nhủ các nhân viên y tế hãy làm sao để tất cả những năng lực tích cực đã đầu tư như thế, được trở nên phong phú và mang lại những hoa trái cho hiện tại và tương lai của xã hội miền Lombardia và nước Ý.

Cám ơn các linh mục

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến và cám ơn lòng nhiệt thành của các linh mục, trong những tháng bị cách ly vì đại dịch, đã giúp các giáo hữu không ngừng cảm thấy mình thuộc về cộng đoàn Giáo hội, cảm thấy tình thương và sự ấp ủ của Chúa, mặc dù không được tham dự trực tiếp các lễ nghi phụng vụ. Họ đã cầu nguyện riêng hoặc trong gia đình, kể cả qua các phương tiện truyền thông xã hội, liên kết với nhau trong tinh thần.

Ðức Thánh cha nói: "Lòng nhiệt thành mục tử và sự quan tâm với tinh thần sáng tạo của các linh mục, đã giúp dân chúng tiếp tục hành trình đức tin và không bị cô độc đứng trước đau khổ và sợ hãi. Tôi ngưỡng mộ tinh thần tông đồ của bao nhiêu linh mục, đã ở cạnh dân của mình trong sự ân cần chia sẻ thường nhật. Họ là dấu chỉ sự hiện diện an ủi của Chúa. Rất tiếc là nhiều linh mục đã qua đời, và cả nơi anh em cũng có một số linh mục đã bị bệnh và nhờ ơn Chúa đã được chữa lành. Qua anh em, tôi cám ơn tất cả hàng giáo sĩ Italia, đã chứng tỏ lòng can đảm và yêu thương dân chúng".

(Sala Stampa 19-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page