Các nhóm Công giáo Hong Kong

chống dự luật an ninh quốc gia

 

Các nhóm Công giáo Hong Kong chống dự luật an ninh quốc gia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hong Kong (RVA News 20-06-2020) - Một nhóm tín hữu Công giáo tại Hong Kong đang phổ biến một thư thỉnh nguyện, trong đó họ chống dự luật an ninh sắp được nhà nước Trung Quốc áp đặt cho lãnh thổ đặc trị này.

Theo nhóm này, luật về an ninh quốc gia đã được quốc hội Trung Quốc thông qua dự án, có nguy cơ làm tổn thương tự do tôn giáo của cộng đồng Kitô. Hiện thời, người ta chỉ biết luật muốn phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động ly khai, khuynh đảo, khủng bố, cấu kết với các lực lượng nước ngoài. Nhưng theo kinh nghiệm tại Hoa Lục, kiểu nói mơ hồ của các nhà lập pháp Trung Quốc và sự giải thích cực đoan các luật lệ, có nguy cơ coi Ðức Giáo hoàng như một "thế lực nước ngoài" [như đã xảy ra trong quá khứ], cấu kết với giáo phận Hong Kong. Hơn nữa, trong những năm qua, các tin hữu Công giáo Hong Kong nổi bật về sự ủng hộ nền dân chủ hoàn toàn cho Hong Kong và hằng năm đều tổ chức canh thức cầu nguyện áp ngày kỷ niệm biến cố Thiên An Môn. Vì thế, các hành động đó có thể bị coi là điều gây hại cho an ninh quốc gia và bị trừng phạt.

Vì thế, thỉnh nguyện thư cũng yêu cầu chính quyền Hong Kong hãy suy nghĩ về những mối quan tâm do các nhóm tôn giáo bày tỏ, và họ yêu cầu Bắc Kinh bãi bỏ luật này và loại trừ mọi "vi phạm tự do tôn giáo cũng như các quyền căn bản của con người".

Trong những ngày qua, Hiệp hội các luật gia, các nhóm mục sư Tin Lành và các tổ chức khác ở Hong Kong, cũng lên tiếng chống dự luật an ninh quốc gia. Hôm 18 tháng 6 năm 2020, Hội ký giả Hong Kong đã công bố kết quả một cuộc thăm dò nơi 535 ký giả thành viên, theo đó 90% nghĩ rằng luật mới sẽ là một ngón đòn nặng đánh vào tự do báo chí ở Hong Kong. 92% tỏ ra lo âu vì luật đe dọa an ninh bản thân của họ.

Mặt khác, có 86 nhóm trên thế giới cũng đã gửi thư cho ông Lật Chiến Thư (Li Zhansu), Chủ tịch Ban Thường Vụ quốc hội Trung Quốc, để kêu gọi hãy chặn luật về an ninh quốc gia mà Bắc Kinh muốn áp đặt cho Hong Kong. Trong số các nhóm ký tên cũng có nhiều tổ chức Kitô tại Hoa Kỳ và Na Uy.

(Asia News 18-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page