Ðức giám mục Ðại Ðiền kêu gọi các nước lân bang

hãy để cho Triều Tiên tự giải quyết với nhau

 

Ðức giám mục Ðại Ðiền kêu gọi các nước lân bang hãy để cho Triều Tiên tự giải quyết với nhau.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Daejeon (RVA News 19-06-2020) - Ðức cha Lazzaro Du Hưng Thực (You Heung-sik), Giám mục giáo phận Ðại Ðiền (Daejeon), kêu gọi quốc tế hãy để cho hai nước ở bán đảo Triều Tiên tự giải quyết vấn đề với nhau.

Bắc Hàn và Nam Hàn đang ở trong quan hệ căng thẳng cao độ, sau khi Bắc Hàn đặt chất nổ phá sập Văn phòng liên lạc với Nam Hàn ở thị trấn Khai Thành (Kaesong), gần vùng phi quân sự, đồng thời đe dọa sẽ gửi quân đến vùng này. Báo chí cho rằng vụ phá sập như vậy, là do lệnh của bà Kim Dữ Chánh (Kim Yo-jong), em gái của chủ tịch Kim Chánh Ân, đưa ra hôm 13 tháng 6 năm 2020, để trả đũa vụ các truyền đơn tuyên truyền chống Bắc Hàn được rải từ các khinh khí cầu xuống lãnh thổ Bắc Hàn cách đây hai tuần lễ, do các nhóm người Bắc Hàn đối lập tị nạn ở Nam Hàn. Ngày 09 tháng 6 năm 2020, Bắc Hàn cắt đứt mọi thông tin quân sự và ngoại giao với Nam Hàn.

Tuyên bố với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, hôm 16 tháng 6 năm 2020, Ðức cha Du Hưng Thực, cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, nói rằng: "Cần chấm dứt những vụ nói xấu nhau. Vụ rải truyền đơn gây nhiều thiệt hại. Vì thế, tôi nói: chúng ta hãy bình tĩnh đương đầu với tình thế hiện nay, nhất là bằng một cuộc đối thoại xây dựng và tôn trọng giữa hai bên. Chúng tôi là anh chị em với nhau, vì thế tôi kêu gọi các nước láng giềng của bán đảo Triều Tiên và cộng đồng quốc tế, xin quí vị vui lòng để chúng tôi làm việc với nhau. Chúng tôi có khả năng làm tất cả, chúng tôi có thể làm việc với nhau cho hòa bình và hòa giải dân tộc chúng tôi".

Ðức cha Du Hưng Thực cũng nhận xét rằng vụ nổ phá hủy Văn phòng liên lạc xảy ra ở Khai Thành, vào một ngày sau ngày rất quan trọng đối với tiến trình hòa bình tại bán đảo Triều Tiên cách đây 20 năm: thực vậy, ngày đó là 15 tháng 6 năm 2000: đại diện hai chính phủ: Ông Kim Ðại Trung (Kim Dae-jung), tổng thống Nam Hàn, người được giải Nobel hòa bình, và Chủ tịch Kim Chánh Nhật (Kim Jong-il) của Bắc Hàn, đã gặp nhau lần đầu tiên từ khi có sự chia đôi bán đảo Triều Tiên, và hai người đã ký tuyên ngôn chung. Ngày nay, tình thế trở nên rất phức tạp, nhất là vì đại dịch Covid-19. Bắc Hàn cũng bị coronavirus và phải chịu tình trạng biên giới với Trung Quốc bị đóng, với những hậu quả trầm trọng và làm xáo trộn, không những cho dân chúng, nhưng đặc biệt là cho nền kinh tế của Bắc Hàn.

Và Ðức cha Du Hưng Thực kết luận rằng: "Oán thù không dẫn tới đâu cả, nó không bao giờ là giải pháp chung cục, vì mọi hình thức chia rẽ luôn luôn là một thất bại lớn".

(Sir 15-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page