Các giám mục Mozambique

kêu gọi hòa bình cho miền Capo Delgado

 

Các giám mục Mozambique kêu gọi hòa bình cho miền Capo Delgado.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Capo Delgado (RVA News 19-06-2020) - Hội đồng Giám mục Mozambique kêu gọi chấm dứt những hành động tàn ác dã man tại miền Capo Delgado, đặc biệt từ ba năm nay, do các nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan gây ra.

Các giám mục Mozambique đưa ra lời kêu gọi trên đây, sau khóa họp từ ngày 09 đến 13 tháng 6 năm 2020, tại Ðại chủng viện thánh Augustino ở thành phố Matola.

Cabo Delgado ở miền bắc Mozambique và là tỉnh duy nhất có đa số dân theo Hồi giáo tại nước này. Ðây cũng là một trong những miền nghèo nhất nước, cách thủ đô Maputo 2,500 cây số, và từ nhiều năm nay có cuộc nổi dậy của các nhóm thánh chiến Hồi giáo, đến từ các nước láng giềng hoặc các phiến quân nội địa. Cho đến nay, đã có hàng ngàn người chết và hơn 200,000 người phải di tản.

Trong sứ điệp công bố sau khóa họp, Hội đồng Giám mục Mozambique ngỏ lời và liên đới với các tín hữu Công giáo tại tỉnh Cabo Delgado, từ ba năm nay sống trong tình trạng bất an và các vị khẳng định rằng: "Cần cấp thiết mang lại câu trả lời cho thảm trạng tại miền này. Chúng ta phải can thiệp về những nguyên nhân gây nên xung đột để thăng tiến các dự án phát triển và cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt về sức khỏe và giáo dục".

Các giám mục Mozambique cũng cám ơn nhiều gia đình đã quảng đại mở cửa để đón tiếp các nạn nhân trốn chạy bạo lực.

Ngoài sứ điệp trên đây, Hội đồng Giám mục Mozambique cũng công bố một tài liệu tựa đề: "Sống đức tin trong thời kỳ đại dịch". Coronavirus đã làm cho hơn 600 người bị thiệt mạng, và tạo nên bão tố thực sự về mặt mục vụ, xã hội kinh tế và việc làm, gia tăng nạn nghèo đói và thất nghiệp, nạn tội phạm, những khó khăn trong cuộc sống của gia đình và xã hội. Ngoài tình trạng đó, còn có sự thiếu thông tin chính xác và thiếu phổ biến rộng rãi các qui luật y tế vệ sinh chống dịch.

Ðể sống đức tin trong bối cảnh đó, các giám mục Mozambique nhấn mạnh đến gia đình, là Giáo hội tại gia. Trong thời đại dịch này, việc cầu nguyện trong gia đình đã được tăng cường. Ngoài ra, cần tăng cường các phương tiện truyền thông như phương thế để loan báo Tin mừng.

(Vatican News 17-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page