Các hang toại đạo vẫn chưa được mở lại

 

Các hang toại đạo vẫn chưa được mở lại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 16-06-2020) - Các hang toại đạo ở Roma vẫn chưa được nhà chức trách y tế cho phép mở lại để các tín hữu và du khách thăm viếng, một phần vì những hang trong các nghĩa trang ngầm dưới đất ấy không có đủ sự thay đổi không khí.

Trên đây là thông cáo, được phổ biến tại Hang toại đạo thánh Callisto ở Roma, hôm 15 tháng 6 năm 2020. Dầu vậy, người ta hy vọng các hang này sẽ được mở lại trong tương lai gần đây.

Vào cuối tuần, 20 tháng 6 năm 2020, sẽ có cuộc họp tất cả các vị hữu trách của tất cả các hang toại đạo ở Italia, thuộc quyền Tòa Thánh, để có thêm quyết định mới. Dầu sao đi nữa, nếu được mở lại thì chỉ có thể xuống hang toại đạo từng nhóm nhỏ.

Vì đại dịch Covid-19, các hang toại đạo đã bị đóng cửa từ hồi cuối tháng Hai năm 2020. Hồi đó, Ủy ban Tòa Thánh về khảo cổ học hy vọng chỉ sau vài ngày là có thể mở lại.

Mặt khác, khu khai quật khảo cổ ở bên dưới đền thờ thánh Phêrô dự kiến sẽ được mở lại từ đầu tháng 7 sắp tới, nhưng nếu điều này không thể thực hiện được thì phải đợi đến tháng 9 năm 2020.

Hôm 15 tháng 6 năm 2020, nữ phát ngôn viên của Bảo tàng viện Vatican cho biết chỉ có thể giữ vé trên mạng cho tới cuối tháng 7 năm 2020, để viếng thăm Bảo tàng viện này. Hạn ngạch (quota) viếng thăm trong tháng 8 và tháng 9 năm 2020 sẽ được công bố, khi tỷ lệ lây nhiễm coronavirus tiếp tục giảm bớt. Lúc đó, Ban Quản trị Bảo tàng viện mới quyết định cho tăng số người có thể viếng thăm hoặc giảm bớt đi.

Sau gần ba tháng bị đóng cửa vì dịch, Bảo tàng viện Vatican mới được mở lại từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, và du khách cũng có thể mua vé trên mạng để viếng thăm Vườn Vatican, Biệt thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo.

(KNA 15-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page