Ðức Hồng Y Angelo Scola lên tiếng

bảo vệ Ðức Thánh Cha trước những

chống đối từ bên trong Giáo hội

 

Ðức Hồng Y Angelo Scola lên tiếng bảo vệ Ðức Thánh Cha trước những chống đối từ bên trong Giáo hội.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 16-06-2020) - Trong một cuốn sách được xuất bản trong những ngày gần đây, Ðức Hồng y Angelo Scola, nguyên Tổng Giám mục Milano lên tiếng bảo vệ Ðức Thánh Cha trước những thái độ chống đối quá đáng của một số người trong Giáo hội.

Ở những trang đầu của cuốn sách nội dung nói về "tương lai của Kitô giáo", Ðức Hồng y Angelo Scola viết: "Tín hữu phải yêu mến, tôn trọng, và tuân phục Ðức Thánh Cha như một dấu hiệu hữu hình và bảo đảm sự hiệp nhất của Giáo hội. Và do không thực hiện những điều này, đã nảy sinh những chống đối và tấn công chống lại Ðức Thánh Cha ngày càng trở nên quá đáng, đặc biệt những cuộc tấn công đến từ bên trong Giáo hội, những người này đã sai lầm".

Theo những gì được trình bày trong cuốn sách, Ðức Hồng y không lo lắng về các mối đe dọa của một cuộc ly giáo, nhưng lấy làm tiếc vì sự tái bùng nổ "cuộc đấu tranh giữa những người bảo thủ và cấp tiến trong các Tòa nhà Thánh thiêng và giữa những người Công giáo". Ðức Hồng y khẳng định: Ðây là một bước lùi.

Nguyên Tổng Giám mục Milano đưa ra những nhận định của các nhà quan sát và các học giả. Như học giả Jean Francois Colosimo chuyên nghiên cứu về các tôn giáo chỉ cho thấy, đặc điểm chung của các cuộc khủng hoảng thường đi theo một sự xáo trộn về mặt đạo đức luân lý: Khủng hoảng dị giáo vào thế kỷ IV, khủng hoảng về thần quyền và giáo quyền vào thế kỷ XI, khủng hoảng về ân xá của thế kỷ XV. Mỗi thảm họa không đến từ bên ngoài mà từ bên trong Giáo hội. Và mỗi lần khủng hoảng đều gây ảnh hưởng mạnh đến thể chế và lần này, điều chưa bao giờ xảy ra, nó tập trung vào Giáo triều và giáo sĩ.

Thực tế, khủng hoảng hiện nay đó là một sự "trần tục hóa". Có nguồn gốc từ các vụ bê bối, tội ác, hành vi lệch lạc, như lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên của những người đã được thánh hiến. Thực tế, nếu một Kitô hữu ít quan tâm và sống với Ân Sủng như thể Thiên Chúa không hiện hữu, thì chắc chắn từng bước người này sẽ sụp đổ và đạo đức cá nhân cũng bị quên lãng.

Ðức Hồng y cho rằng, Ðức Thánh Cha cũng đã tập trung vào việc "làm lay động lương tâm, đưa ra bàn luận những hành vi thói quen đã cố hữu trong Giáo hội." Ðức Hồng y nhìn nhận: "Ðiều này có thể tạo ra hoang mang và thậm trí xáo trộn. Nhưng điều này không biện minh cho các cuộc tấn công ngày càng khắc nghiệt và quá đáng chống lại cá nhân Ðức Thánh Cha, đặc biệt những cuộc tấn công phát sinh từ bên trong Giáo hội. Ðây là một sai lầm."

Ðức Hồng y khẳng định: "Hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô không phải là vấn đề của văn hóa, cảm thông, tình cảm, nhưng liên quan đến chính bản chất của Giáo hội". (La Satampa 13/6/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page