Tòa Thánh xét lại việc sử dụng

đồng tiền thánh Phêrô

 

Tòa Thánh xét lại việc sử dụng đồng tiền thánh Phêrô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-06-2020) - Tòa Thánh sẽ xét lại việc sử dụng ngân khoản "đồng tiền thánh Phêrô", dành phần lớn để hỗ trợ các công tác bác ái dành cho người nghèo, và một phần nhỏ hơn để tài trợ hoạt động của các cơ quan Trung ương Tòa Thánh và các Sứ quán của Tòa Thánh.

"Ðồng tiền thánh Phêrô" là số tiền các tín hữu đóng góp, thường vào dịp lễ thánh Phêrô tông đồ, để hỗ trợ các hoạt động của Ðức Thánh cha. Trong những năm trước đây, ngân khoản này vào khoảng 70 triệu Mỹ kim mỗi năm.

Trong thời gian gần đây, báo chí quốc tế nói nhiều đến tin 55 triệu Mỹ kim từ số tiền nói trên, đã được dùng để bù đắp số thiếu hụt trong ngân sách Tòa Thánh và chỉ có 10% được dùng cho các hoạt động bác ái. Tin này gây lo âu cho một số vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo, vì từ trước đến nay, nhiều tín hữu vẫn nghĩ rằng ngân khoản đóng góp đó là để hỗ trợ các hoạt động bác ái của Ðức Thánh cha. Ngoài ra, năm 2020 vì đại dịch Covid-19, cuộc lạc quyên "Ðồng tiền thánh Phêrô" được dời lại đến ngày 04 tháng 10 năm 2020, thay vì vào ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, 29 tháng 6 như mọi năm.

Trong thư gửi các giám mục trên thế giới, Tòa Thánh nhắc nhớ rằng việc quyên góp "Ðồng tiền thánh Phêrô" có hai mục đích: trước tiên, là hỗ trợ sứ vụ hoàn vũ của Ðấng kế vị thánh Phêrô, cụ thể là qua các hoạt động của các cơ quan Tòa Thánh, trong đó có hơn 100 sứ quán của Tòa Thánh tại các nước trên thế giới. Tiếp đến, là hỗ trợ các hoạt động bác ái của Ðức Thánh cha dành cho những người túng thiếu nhất. Hai mục tiêu vừa nói không trái ngược nhau, nếu số tiền quyên góp được đầu tư hợp với tinh thần luân lý đạo đức. Kết quả việc đầu tư như thế có thể bảo đảm cho hoạt động của Tòa Thánh được liên tục trong thời gian".

Thư của Tòa Thánh cho biết, hiện nay Tòa Thánh đang suy tư và cứu xét để xác định những cách thức giảm bớt ngân khoản dành cho các cơ quan Tòa Thánh và gia tăng số tiền dành cho các hoạt động từ thiện bác ái. Ngoài ra, thư cũng nhắc đến khoản giáo luật số 1271, theo đó, các giám mục giáo phận, tùy theo khả năng, được kêu gọi cung cấp những phương tiện cần thiết để Tòa Thánh tùy nghi sử dụng vào việc phục vụ toàn thể Giáo hội một cách đắc lực.

(CNA 12-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page