Họp báo công bố sứ điệp Ðức Thánh cha

cho Ngày Thế giới người nghèo lần thứ IV

 

Họp báo công bố sứ điệp Ðức Thánh cha cho Ngày Thế giới người nghèo lần thứ IV.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-06-2020) - Lúc 11 giờ 30, sáng thứ Bảy, 13 tháng 6 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng, sẽ họp báo trực tuyến, tại phòng báo chí Tòa Thánh để công bố sứ điệp của Ðức Thánh cha nhân Ngày Thế giới người nghèo lần thứ IV, sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2020, với chủ đề: "Hãy giơ tay bạn cho người nghèo", trích từ sách Huấn ca, đoạn 7 câu 32.

Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có Ðức cha Octavio Ruiz Arenas, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng, và vị Phó Tổng thư ký là Ðức ông Graham Bell.

Ngày Thế giới người nghèo, do Ðức Thánh cha Phanxicô thành lập và được cử hành lần đầu tiên vào Chúa nhật thứ 33 mùa thường niên, 19 tháng 11 năm 2017, với chủ đề: "Chúng ta đừng yêu thương bằng lời nói nhưng bằng việc làm". Hôm đó, Ðức Thánh cha đã cử hành thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô, với sự tham dự của nhiều người nghèo và những người giúp đỡ họ. Sau đó, ngài dùng bữa trưa với 500 người nghèo tại hội trường Phaolô VI, ở nội thành Vatican.

Hồi tháng 11 năm 2016, khi kết thúc Năm thánh Ðặc Biệt về lòng thương xót, Ðức Thánh cha tuyên bố ngài muốn thiết lập một Ngày Người nghèo, được cử hành hằng năm để nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người trong việc săn sóc "những người giàu đích thực, tức là những người nghèo". Kết quả là Ngày Thế giới người nghèo được ấn định hằng năm vào Chúa nhật thứ 33 thường niên.

(Sala Stampa 11-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page