Ðức Hồng y Turkson

kêu gọi gia tăng cộng tác và liên đới quốc tế

 

Ðức Hồng y Turkson kêu gọi gia tăng cộng tác và liên đới quốc tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-06-2020) - Ðức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, kêu gọi gia tăng sự cộng tác và liên đới quốc tế để giải quyết hậu quả của đại dịch Covid-19.

Tuyên bố hôm 09 tháng 6 năm 2020 trong cuộc gặp gỡ trực tuyến với giới báo chí tại Vatican, Ðức Hồng y Turkson nói rằng: "Bao lâu còn một người bị lây nhiễm coronavirus, thì không ai có thể an toàn. Hiện thời trên thế giới có sự chênh lệch rất lớn: những nước như New Zealand đã tiến rất xa trong việc ra khỏi đại dịch, trong khi nhiều nước khác vẫn chưa tới cao điểm về mức độ lây nhiễm".

Ðức Hồng y Turkson cũng khẳng định rằng nếu nhân loại phải có một tương lai tốt đẹp hơn, thì mọi người phải nhất quán và liên kết với nhau. Ðức Hồng y nêu ví dụ: rất khó gửi các vật liệu y tế từ Vatican tới các nước ngoài Âu châu.

Trong cuộc họp báo, ông Aloysius John, người Ấn Ðộ, quốc tịch Pháp, Tổng thư ký Caritas quốc tế, nhận định rằng các nước nghèo như ở Phi châu được thông tin rất thiếu sót về đại dịch. Tại nhiều nơi, coronavirus bị coi là vấn đề của người da trắng. Thêm vào đó, tại nước yếu về các cơ cấu hạ tầng, thật là khó đi tới những người di dân và những công nhân di dân đã định cư, khi họ cần được giúp đỡ đặc biệt.

Ông John cũng nói về sự trợ giúp của Caritas trong cuộc khủng hoảng coronavirus. Chẳng hạn, tại một số thành phố ở Ấn Ðộ, các cộng tác viên của Caritas và các giám mục săn sóc những người hành khất, không được của bố thí nào trên những con đường trống vắng người qua lại. Tại nhiều nước ở Mỹ châu Latinh, Caritas địa phương được sự hỗ trợ của các Caritas ở Âu châu trong công tác cứu trợ.

Caritas quốc tế qui tụ 165 Caritas quốc gia. Cùng với cơ quan này, Bộ Phát triển nhân bản toàn diện phối hợp các hoạt động cứu trợ của Giáo hội. Ðức Hồng y Turkson cho biết Ðức Thánh cha Phanxicô đã sớm ủy thác công tác ấy cho các cơ quan này vừa khi đại dịch bùng nổ.

(KNA 9-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page