Ðức Hồng y Kevin Farrell

phê bình chia rẽ ý thức hệ

trong phản ứng về cái chết của ông Floyd

 

Ðức Hồng y Kevin Farrell phê bình chia rẽ ý thức hệ trong phản ứng về cái chết của ông Floyd.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 08-06-2020) - Ðức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ giáo dân, gia đình và sự sống, nói rằng trong câu trả lời cho nạn kỳ thị chủng tộc, các tín hữu Công giáo cần hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô và đừng đứng về phe ý thức hệ nào.

Ðức Hồng y Farrell là người Mỹ gốc Ailen, nguyên là giám mục giáo phận Dallas, Texas Hoa Kỳ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong thánh lễ do Cộng đồng thánh Egidio tổ chức ở Roma, để cầu nguyện cho ông George Floyd, người da đen bị một cảnh sát viên sát hại tại Minneapolis, Hoa Kỳ, hôm 25 tháng 5 năm 2020, gây nên làn sóng biểu tình phản đối tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ.

Trong số hơn 100 người tham dự thánh lễ tại nhà thờ Santa Maria ở khu Trastevere, cũng có hai bà đại sứ Mỹ và Anh Quốc cạnh Tòa Thánh.

Ðức Hồng y Farrell nói: "Khi làm cho lời Tin mừng được vang dội, Giáo hội muốn trung thành với Chúa Giêsu, và không muốn đứng về phe này chống lại phe kia. Chúa Giêsu loan báo sứ điệp cứu độ và thương xót cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Nguyên sự kiện này phải là một lời kêu gọi mạnh mẽ gửi tới tất cả chúng ta, là những người thường phân biệt giai tầng xã hội, địa vị kinh tế, chủng tộc hoặc phe phái chính trị".

Ðức Hồng y Farrell cũng cảnh giác rằng khi người Công giáo xa cách những người mà họ coi là "thuộc phe bên kia", thì họ không còn nhìn Chúa Kitô và rốt cuộc họ đồng hóa đức tin Công giáo của chúng ta với quan điểm ý thức hệ của phe mà họ theo.

Trong thông cáo, công bố hôm 04/6/2020 vừa qua, Cộng đồng thánh Egidio cho biết qua thánh lễ, các thánh lễ sẽ cầu nguyện cho sự sống chung hòa bình tại Hoa Kỳ, đang bị xáo trộn vì những vụ biểu tình phản đối, từ khi ông Floyd bị giết hôm 25 tháng 5 năm 2020.

(CNA 5-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page