Ðức Tổng giám mục Chủ tịch

Hội đồng Giám mục Mỹ lên án bạo lực tự hủy

 

Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ lên án bạo lực tự hủy.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Los Angeles (RVA News 02-06-2020) - Ðức Tổng giám mục José Gomez của giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tuyên bố chia sẻ sự phẫn nộ của cộng đồng người da đen, nhưng ngài lên án các vụ bạo động, nổi loạn để thăng tiến bình đẳng chủng tộc.

Nước Mỹ đang ở trong tình trạng xáo trộn và nổi loạn của người da đen, sau khi George Floyed, một người Mỹ đa đen 46 tuổi, bị thiệt mạng trong lúc bị cảnh sát bắt giữ, hôm 25 tháng 5 năm 2020 tại Minneapolis.

Trong thông cáo, công bố hôm 30 tháng 5 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Gomez gọi vụ giết chết George Floyd là điều "điên rồ và tàn bạo" và cho biết ngài chia sẻ sự phẫn nộ của cộng đồng người da đen và những người đứng về phía họ tại Minneapolis, tại Los Angeles và trên toàn quốc. Nhưng đồng thời, Ðức Tổng giám mục cũng nói rằng: "Sự tàn ác và bạo lực mà George Floyd đã chịu không phản ánh đa số những người nam nữ tốt lành trong các lực lượng an ninh; họ chu toàn nhiệm vụ của họ trong danh dự."

Ðức Tổng giám mục giải thích: "Vấn đề ở đây là hiểu rằng những vụ biểu tình hiện nay phản ánh sự bất mãn và thịnh nộ có lý do, của hàng triệu anh chị em chúng ta, ngày nay họ vẫn còn cảm thấy tủi nhục, không được coi trọng phẩm giá và bất bình đẳng về cơ may, chỉ vì chủng tộc hoặc mầu da của họ. Tại Mỹ, đó là điều không thể chấp nhận được. Nạn kỳ thị chủng tộc đã được dung thứ quá lâu trong lối sống của chúng ta".

Ðức Tổng giám mục Gomez nhắc lại những lời của Mục sư Martin Luther King, theo đó "những vụ bạo loạn là ngôn ngữ của những người không được lắng nghe", và ngài kêu gọi lắng nghe nhiều hơn để hành động cho công lý: "Chúng ta không được thiếu sự lắng nghe điều mà dân chúng nói lên, qua những đau khổ của họ. Sau cùng, chúng ta phải nhổ bỏ bất công về chủng tộc, vẫn còn lây nhiễm quá nhiều lãnh vực xã hội Mỹ".

Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lấy làm tiếc vì "bạo loạn trong những đêm gần đây là tự hủy diệt và đi tới sự mất mát: với bạo lực người ta sẽ chẳng được gì. Những vụ phản đối hợp pháp không thể bị những người theo đuổi các giá trị và những mục tiêu khác khai thác và lợi dụng. Ðốt phá và cướp bóc các cộng đoàn, phá hoại các phương tiện sinh nhai của những người láng giềng, sẽ không đẩy mạnh chính nghĩa bình đẳng chủng tộc và phẩm giá con người. Chúng ta không thể để cho người ta nói rằng George Floyd đã chết vô lý".

Và Ðức Tổng giám mục Gomez mời gọi dân Mỹ hãy "tôn trọng sự hy sinh mạng sống của George Floyd để loại trừ nạn kỳ thị chủng tộc và oán thù trong tâm hồn chúng ta, và canh tân quyết tâm chu toàn lời hứa long trọng của đất nước chúng ta, là một cộng đoàn yêu chuộng sự sống, tự do và bình đẳng cho tất cả mọi người".

(Vatican News 1-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page