Một giám mục Ðức ngưng tham gia

một diễn đàn "Con đường Công nghị"

 

Một giám mục Ðức ngưng tham gia một diễn đàn "Con đường Công nghị".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koeln (RVA News 31-05-2020) - Một giám mục người Ðức, Ðức cha Dominikus Schwaderlapp, Giám mục Phụ tá tổng giáo phận Koeln, tuyên bố ngưng tham gia diễn đàn công nghị về luân lý tính dục của Công giáo, thành phần của "Con đường Công nghị" của Giáo hội Công giáo tại Ðức.

Ðức cha Schwaderlapp tuyên bố như trên với báo Die Tagespost, số ra ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại thành phố Wuerzburg và cho biết diễn đàn này đang cố gắng gieo nghi ngờ về những giáo huấn cơ bản của Giáo hội Công giáo về luân lý tính dục và cổ võ một thứ "tính dục đa năng".

"Con đường Công nghị" của Công giáo Ðức này đã bắt đầu từ hồi năm 2019 và được cập nhật ngày 20 tháng 1 năm 2020, nhắm mục đích cải tổ Giáo hội Công giáo tại Ðức, qua bốn diễn đàn bàn về việc dân chủ hóa Giáo hội, gia tăng chỗ đứng của phụ nữ trong Giáo hội, đời sống linh mục và sau cùng là cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội. 69 giám mục thuộc 27 giáo phận tại Ðức cũng là thành viên như những giáo dân khác trong "Con đường Công nghị".

Ðức cha Schwaderlapp được xếp vào diễn đàn liên quan tới việc cải tổ luân lý tính dục, với tựa đề là: "Ðời sống trong những tương quan thành công", và ngài thấy đại đa số các thành phần trong diễn đàn đều đòi thay đổi luân lý tính dục của Giáo hội hiện hành, để tiến tới việc chấp nhận đồng tính luyến ái, các phương tiện ngừa thai, thụ thai nhân tạo, ly dị và tái hôn.. Tựu trung, có sự đối lập ồ đạt đối với luân lý hiện hành của Giáo hội và không muốn chấp nhận lập trường của Giáo hội Công giáo về "tính dục như một ơn của Chúa".

Vì thế, Ðức cha không muốn dấn thân trong diễn đàn thứ tư về luân lý tính dục, nhưng tiếp tục tham gia "Con đường Công nghị". Ðức cha Schwaderlapp là người đầu tiên rút lui khỏi một phần của con đường này.

(Kath.net 28-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page