Tổng thống Brazil

gửi quân đội đến miền

 

Tổng thống Brazil gửi quân đội đến miền.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Amazon (RVA News 31-05-2020) - Cha Dario Bossi, Bề trên giám tỉnh tỉnh dòng thánh Comboni tại Brazil, phê bình tổng thống Bolsonaro của nước này gửi quân đội đến miền Amazzonia và nhận định rằng việc gửi quân đội như thế sẽ không giải quyết được nạn dịch Covid-19 và các vấn đề khác của miền này.

Cha Dario Bossi rất tích cực hoạt động trong các cuộc chiến bênh vực dân chúng tại miền Amazzonia và các quyền con người. Tuyên bố với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hôm 29 tháng 5 năm 2020, cha Bossi nói: "Tổng thống Bolsonaro vẫn luôn muốn đầu tư nhiều hơn vào võ khí. Cách đây một tháng, ông ra ban hành sắc lệnh cho phép sử dụng quân đội tại miền Amazzonia". Sắc lệnh này cũng được thực hiện theo lời thỉnh cầu của ông Wilkson Lima, thống đốc miền Amazzonas.

Cha Bossi cho biết: "Cuộc hành quân này sẽ tốn phí 60 triệu đồng Reais, số tiền này có thể được dùng để quản lý một cách hữu hiệu các cơ quan khác, được chuẩn bị và có khả năng hơn nhiều so với quân đội, đặc biệt là Viện Brazil về môi trường. Trái lại, chính phủ bãi bỏ các cơ quan hiệu năng nhất và tập trung vào quân đội và cuộc hành quân này cũng có thể gây rủi ro, gia tăng sự lan lây coronavirus trong miền này, và chắc chắn không giải quyết được các vấn đề của miền Amazzonia".

(Sir 29-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page