Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ

cập nhật các qui luật an ninh vệ sinh

 

Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cập nhật các qui luật an ninh vệ sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bern (RVA News 28-05-2020) - Hôm 25 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã cập nhật qui luật về an ninh vệ sinh mà các cộng đoàn giáo xứ cần tuân hành, khi mở lại các buổi lễ có giáo dân tham dự, kể từ ngày 28 tháng 5 năm2020.

Theo qui luật mới, không cần lấy số điện thoại và địa chỉ người tham dự thánh lễ để truy tầm những người có thể bị lây nhiễm coronavirus. Tuy nhiên, việc lấy các thông tin này chỉ bó buộc nếu việc tuân giữ sự giãn cách không thể bảo đảm được.

Theo qui luật mới, điều quan trọng chính yếu là giới hạn số người tham dự thánh lễ: số người dự tối đa chỉ được lên tới 1 phần 3 khả năng tiếp nhận của nơi thờ phượng. Mỗi tín hữu phải được một không gian tối thiểu là 4 mét vuông. Việc đeo khẩu trang trong khi dự lễ không phải là điều bó buộc.

Trong mỗi thánh đường và cho mỗi buổi lễ, phải có một người được chỉ định để làm sao cho các qui luật bảo vệ an ninh y tế vừa nói được tôn trọng.

Ðể tránh tình trạng quá đông người đến dự lễ, khiến cho một số tín hữu có thể không được vào nhà thờ, nên tiến hành việc giữ chỗ trước và đánh số chỗ trong nhà thờ. Những tín hữu không được vào nhà thờ vì không còn chỗ, thì khuyên họ đến dự một thánh lễ khác tại một địa điểm khác, hoặc vào một ngày khác, có thể là thánh lễ trong tuần.

Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ yêu cầu các vị cho rước lễ cần khử trùng ở tay. Cuộc đối thoại ngắn "Mình Thánh Chúa Kitô" và câu Amen được cộng đoàn thưa chung, trước khi tiến hành việc trao Mình Thánh Chúa cho từng người. Việc cho rước lễ cũng phải theo qui luật vệ sinh. Chỉ có vị cử hành thánh lễ rước Máu Thánh. Tuy nhiên không cần phải mang khẩu trang, hoặc găng tay, và cũng không cần khử trùng giữa những người rước lễ.

Ngoài ra, có các qui luật khác như giảm bớt các bài thánh ca cộng đồng, tín hữu khử trùng ở tay khi vào thánh đường, không chuyển các giỏ quyên tiền từ người này sang người khác, không trao đổi cử chỉ chúc bình an, làm cho nơi hành lễ được thoáng khí trước và sau thánh lễ. Sau cùng, những người dễ bị rủi ro như người cao niên được khuyên nên ở nhà hoặc tham dự thánh lễ trong tuần tại các nhà thờ ít tín hữu dự lễ.

(cath.ch 26-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page