Mở lại các lễ nghi tôn giáo

tại bang California

 

Mở lại các lễ nghi tôn giáo tại bang California.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

California (RVA News 28-05-2020) - Hôm 25 tháng 5 năm 2020, bộ y tế bang California, Hoa Kỳ quyết định rằng các nhà thờ có thể mở lại các buổi lễ tôn giáo với sự tham dự của 25% số người mà nơi thờ phượng có thể đón nhận và tối đa là 100 người.

Việc mở lại còn phải được sự chấp thuận của ty y tế của mỗi quận, huyện (county) liên hệ.

Ngoài ra, các vị hữu trách các thánh đường phải áp dụng các qui luật phòng ngừa lan lây virus, như: phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn giữa mọi người, và cứu xét việc bãi bỏ ca đoàn.

Sau 21 ngày, Bộ y tế tiểu bang sẽ xét lại chính sách này.

Trong một sứ điệp ngắn (Tweeter), Hội đồng Công giáo bang California chào mừng tin này và yêu cầu các tín hữu Công giáo "tiếp tục thận trọng và suy xét", đồng thời cần tham khảo giáo phận liên hệ về các kế hoạch mở lại các buổi lễ.

Trong những ngày qua, các giám mục của nhiều giáo phận tại California cho biết đang chuẩn bị các biện pháp để mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự và cộng tác với các giới chức chính quyền về vấn đề này, giúp họ hiểu tầm quan trọng sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống tín hữu và "thật là đẹp đối chúng tôi khi đến nhà thờ".

(CNA 26-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page