Nữ tu 102 tuổi qua đời

20 ngày sau khi khỏi bệnh dịch cororavirus

 

Nữ tu 102 tuổi qua đời 20 ngày sau khi khỏi bệnh dịch cororavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 27-05-2020) - Một tháng sau khi được tuyên bố khỏi bệnh dịch coronavirus, một nữ tu 102 tuổi người Tây Ban Nha, chị Maria Trinidad Prado, đã từ trần, hôm 22 tháng 5 năm 2020, vì biến chứng của bệnh viêm phổi mới.

Nữ tu Trinidad Prado sinh ngày 02 tháng 5 năm 1918 tại thành phố León, gia nhập dòng Thánh Gia Bordeaux năm 18 tuổi (1936). Trong thời nội chiến tại Tây Ban nha từ 1936 đến 1939, chị phải tị nạn sang Anh quốc để tránh các cuộc bách hại. Chị học ngành y tá và phục vụ tại nhiều nhà thương cho đến năm 72 tuổi. Từ năm 90 tuổi, chị Trinidad Prado phục vụ tại giáo xứ A Milagrosa, ở thành phố Lugo, viếng thăm các bệnh nhân và những người neo đơn, và phục vụ tại nhà thánh của thánh đường giáo xứ. Cùng sống trong cộng đoàn dòng Thánh Gia ở địa phương với chị Trinidad, có ba nữ tu.

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, sau ba tuần điều trị vì bệnh coronavirus, tại bệnh viện đại học ở thành phố Lugo (HULA), tây bắc Tây Ban Nha, chị Trinidad Prado được xuất viện và đã mừng sinh nhật thứ 102, hôm 02 tháng 5 năm 2020, nhưng rồi chị lại bị suy phổi. Ðây là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong cho các bệnh nhân bị coronavirus. Sau khi được chữa trị, thể tích của phổi bị giảm bớt.

Chị Trinitad không vượt thắng được những hậu quả của bệnh, nên đã được đưa trở lại nhà thương đại học Lugo, và qua đời tại đây. Giáo phận địa phương cho biết lễ an táng chị được cử hành ngày 26 tháng 5 năm 2020 tại giáo xứ A Milagrosa.

(KNA 25-5, Cope 24-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page