Ðức Hồng y Trần Nhật Quân phê bình

dự luật của Trung Quốc về Hong Kong

 

Ðức Hồng y Trần Nhật Quân phê bình dự luật của Trung Quốc về Hong Kong.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hong Kong (RVA News 27-05-2020) - Ðức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám mục giáo phận Hong Kong, mạnh mẽ phê bình dự luật của Trung Quốc về "An ninh quốc gia", cho phép nhà nước Bắc Kinh trực tiếp xử lý những cuộc biểu tình phò dân chủ tại Hong Kong.

Dự luật này đang được quốc hội Trung Quốc cứu xét, từ ngày 22 tháng 5 năm 2020. Hiệp hội các luật sư ở Hong Kong nói rằng chính phủ Bắc Kinh chỉ có quyền kiểm soát chính sách ngoại giao và bảo vệ Hong Kong, nhưng quyền ban hành luật về an ninh ở Hong Kong thuộc thẩm quyền quốc hội địa phương.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Pháp, La Croix, truyền đi ngày 22 tháng 5 năm 2020, Ðức Hồng y Trần Nhật Quân nói: "Trung Quốc tiếp tục là một cái ách rất nặng. Ðảng cộng sản muốn kiểm soát tất cả mọi sự, không phải chỉ các cơ cấu, nhưng cả tâm trí của người dân nữa. Ngày nay, các phương pháp có phần thay đổi, nhưng xét cho cùng thực tại vẫn như cũ".

Những người chống đối dự luật "An ninh quốc gia" đặc biệt e ngại điều khoản cho phép công an Trung Quốc thực hiện các cuộc điều tra tại Hong Kong. Thậm chí người ta cũng nói đến các tòa án đặc biệt sẽ được thiết lập tại Hong Kong và do các quan tòa Trung Quốc xét xử những tội gọi là "khuynh đảo, nổi loạn hoặc ly khai". Luật này sẽ được Quốc hội Bắc Kinh bỏ phiếu trong những ngày tới đây và có nguy cơ tạo nên làn sóng bạo lực mới tại Hong Kong.

Tuyên bố với báo La Croix, Ðức Hồng y Trần Nhật Quân nói: "Quyết định như thế sẽ thực là một điều kinh khủng đối với Hong Kong. Tôi đã nghe tất cả những phản ứng đến từ các giới chức chính trị địa phương và nước ngoài và tôi nghĩ rằng biện pháp chính trị của Bắc Kinh sẽ cực kỳ xấu xa đối với mọi người, đối với các quyền tự do của người Hong Kong, thanh danh của đảng cộng sản Trung Quốc và nền hóa bình thế giới. Ðạo luật áp đặt cho Hong Kong như thế thật là điều ngu xuẩn".

Từ ngày 31 tháng 3 năm 2019, tại Hong Kong đã có nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ và bành trướng với thời gian. Ban đầu, những người biểu tình chống dự luật của chính phủ nhắm tạo điều kiện dễ dàng cho việc giao nạp cho Hoa Lục những người bị cáo phạm tội.

Ðức Hồng y Trần Nhật Quân lo sợ Hong Kong sẽ mất quyền tự trị, dù quyền này đã được Bắc Kinh hứa tôn trọng trong tuyên ngôn chung với Anh quốc hồi năm 1984.

(La Croix 22-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page