Ðức Thánh cha bổ nhiệm

tân Tổng giám mục Ðài Bắc

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng giám mục Ðài Bắc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức tân Tổng giám mục Ðài Bắc Tôma Chung An Trụ (Chung An Zu).


Taipei (RVA News 27-05-2020) - Hôm 23 tháng 5 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhận đơn của Ðức cha Gioan Hồng Sơn Xuyên (Hung Shan Chuan) từ nhiệm chức Tổng giám mục giáo phận Ðài Bắc, thủ đô Ðài Loan, và ngài bổ nhiệm người kế vị là Ðức cha Tôma Chung An Trụ (Chung An Zu), cho đến nay là giám mục giáo phận Gia Nghĩa (Chiayi).

Ðức tân Tổng giám mục Ðài Bắc năm nay 68 tuổi (1952), sinh trưởng tại giáo phận Ðài Nam và được Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Ðài Bắc năm 2006, nhưng chỉ hai năm sau ngài được thăng làm giám mục Gia Nghĩa, một giáo phận chỉ có 8,500 tín hữu Công giáo. Cùng với việc được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Ðài Bắc, Ðức cha cũng kiêm nhiệm chức vụ Giám quản Tông tòa hai đảo Kim Môn (Quemoy) và Mã Tổ (Matzu), hai đảo gần Hoa Lục nhưng thuộc lãnh thổ Ðài Loan.

Ðức Tổng giám mục Gioan Hồng Sơn Xuyên năm nay 77 tuổi (1943), thuộc dòng Ngôi Lời và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Gia Nghĩa năm 2006, nhưng chỉ một năm sau được thăng làm Tổng giám mục Ðài Bắc, một giáo phận có hơn 45,000 tín hữu Công giáo trên tổng số 7 triệu 400 ngàn dân cư.

(Sala Stampa 23-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page